Chủ cũ vẫn chưa trả nợ thuế, ông Hoàn pháo xin ý kiến lãnh đạo Hải Phòng

Lê Tân
Lê Tân
10/09/2021 16:09 GMT+7

Ông Văn Trần Hoàn cho biết sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng để xử lý việc CLB Hải Phòng có nguy cơ không được AFC cấp phép dự V-League 2022 vì nợ gần 18 tỉ đồng tiền thuế.

Ngày 10.9, thông tin với Thanh Niên, ông Văn Trần Hoàn, Giám đốc Công ty cổ phần Sông Hồng, đơn vị đang quản lý, điều hành CLB Hải Phòng, cho biết Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn cho các CLB về việc LĐBĐ châu Á (AFC) gia hạn thời gian hoàn thiện cấp phép CLB đến ngày 30.9 thay vì 20.9 như kế hoạch ban đầu.
Trước đó, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, đã ký công văn gửi CLB Hải Phòng về việc đề nghị hoàn thiện tiêu chí tài chính. Trong công văn có chi tiết, ngày 15.7.2021, VFF nhận được công văn số 301/CV-CLBBĐ của CLB bóng đá Hải Phòng, báo cáo về việc CLB này có khoản nợ gần 18 tỉ đồng đối với Chi cục thuế TP.Hải Phòng.
Trong khi đó, căn cứ tiêu chí tài chính để cấp phép cho các CLB bóng đá của AFC thì đơn vị xin cấp phép phải chứng minh không có khoản nợ quá hạn đối với nhân viên, cơ quan thuế, bảo hiểm tại ngày 30.6.2021 trừ trường hợp đến ngày 31.8.2021 đơn vị xin cấp phép đã thanh toán hết các khoản phải trả hoặc được bên cho vay đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ.

Chưa ngồi lại với chủ củ của CLB Hải Phòng để xử lý nợ thuế, ông Văn Trần Hoàn sẽ phải xin ý kiến của UBND TP.Hải Phòng

Ảnh Công Dụng

Do đó, VFF đề nghị CLB Hải Phòng nộp chứng từ thể hiện đã thanh toán khoản nợ trên hoặc văn bản Cục thuế Hải Phòng đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ lên hệ thống cấp phép trực tuyến. Với việc được gia hạn thì hạn cuối để CLB Hải Phòng hoàn thành những việc trên là ngày 20.9.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Văn Trần Hoàn cho biết: "Số tiền gần 18 tỉ đồng tiền thuế mà VFF nói đến trong văn bản gửi CLB Hải Phòng là do Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng, đơn vị chủ quản cũ của CLB Hải Phòng nợ. Tôi và Công ty cổ phần Sông Hồng không nợ bất cứ khoản tiền nào từ khi tiếp nhận đội bóng". Chính vì vậy, theo ông Hoàn, nếu để Công ty cổ phần sông Hồng đóng số tiền thuế trên là hết sức vô lý.
"Chúng tôi sẽ cần ngồi lại với ông Trần Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch CLB Hải Phòng để tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay (10.9) do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông Trần Mạnh Hùng (hiện đang ở TP.HCM) chưa thể ra Hải Phòng", ông Văn Trần Hoàn cho biết.
Cũng theo ông Hoàn, để có phương án xử lý vụ nợ thế tốt nhất, ông Hoàn sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng. "Tôi sẽ đề nghị UBND TP.Hải Phòng có ý kiến để Cục thuế TP.Hải Phòng đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ", ông Hoàn nói.
Được biết, ngoài CLB Hải Phòng thì CLB Nam Định nhận được văn bản của VFF về việc nộp văn bản chứng minh đã thanh toán tiền nợ thuế hoặc được được cơ quan thuế đồng ý gia hạn trước ngày 20.9. Được biết, CLB Nam Định đang nợ thuế gần 8 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.