Chủ đi cách ly, chó bị đánh chết, chính quyền quận Trung Quốc xin lỗi

Văn Khoa
Văn Khoa
16/11/2021 11:05 GMT+7

Chính quyền một quận tại tỉnh Giang Tây ( Trung Quốc ) lên tiếng xin lỗi sau khi một nhân viên vào nhà một phụ nữ đang đi cách ly ngừa Covid-19 và đập chết con chó của cô này.

Chó tại một trung tâm cứu hộ ở Trung Quốc. Ảnh minh họa

afp

Vào ngày 12.11, người phụ nữ nói trên viết trên mạng xã hội Weibo rằng toàn bộ khu dân cư tại quận Tín Châu thuộc thành phố Thượng Nhiêu được yêu cầu cách ly tại một khách sạn địa phương.

Họ không được dẫn thú cưng theo, và người phụ nữ nhiều lần đề nghị nhân viên chính quyền đừng bắt hay giết chết con chó của mình, theo tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 15.11.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, khi xem camera giám sát an ninh ở nhà, người phụ nữ thấy một số người vào nhà và đánh con chó bằng roi sắt. “Sau đó vài phút, họ lấy ra một cái túi nhựa màu vàng và nói sẽ đưa con chó đi”, theo nội dung người phụ nữ viết trên Weibo.

Trung Quốc nỗ lực khống chế dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lớn nhất vì chủng Delta

Đến tối 13.11, chính quyền quận Tín Châu lên tiếng xin lỗi và thông báo những người liên quan đã bị khiển trách và bị chuyển sang vị trí khác, theo tờ SCMP. Theo giới chức, những người này đã nhìn thấy con chó khi vào nhà phun khử khuẩn.

Tuy nhiên, việc xin lỗi đã không hạ nhiệt được cơn giận của dân chúng. Nhiều người dân phê phán việc không có chính sách rõ ràng trong việc đối xử thú cưng trong cuộc chiến chống Covid-19.

Tờ SCMP cho biết theo luật hiện hành tại Trung Quốc, có thể giết động vật bị nhiễm virus trong điều kiện đại dịch, nhưng luật chỉ áp dụng cho gia súc. Tuy nhiên, tờ Hoàn Cầu Thời báo vào tháng 10 nói rằng việc giết thú nuôi tại nhà được luật cho phép.

Đây là vụ giết thú cưng mới nhất liên quan Covid-19 theo chiến lược “xóa sạch Covid-19” của Trung Quốc.

Chó mèo có lây Covid-19 cho người không?

Cũng trong tháng này, một phụ nữ ở thành phố Thành Đô nói các con mèo của bà đã bị giới chức địa phương giết chết sau khi bà được đưa đến nơi cách ly. Hồi tháng 9, một phụ nữ ở phía bắc Trung Quốc nói rằng 3 con mèo của bà bị giết chết sau khi dương tính với Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.