Chủ nhà Qatar tung đội xe kỷ lục thử nghiệm phục vụ World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/08/2022 07:33 GMT+7

Chủ nhà World Cup 2022, Qatar hôm 18.8 đã đưa 1.300 xe buýt đến các đường phố của Doha để kiểm tra, cái mà họ gọi là một trong những hoạt động vận tải phức tạp nhất gắn với một sự kiện thể thao quốc tế .

Với hơn 1 triệu người dự kiến ​​sẽ đổ về quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé cổ vũ World Cup 2022. Và việc đưa đón các CĐV xung quanh thành phố và giữa 8 sân vận động phục vụ World Cup 2022 hứa hẹn sẽ là một trong những thách thức lớn nhất.

Chủ nhà Qatar tung đội xe kỷ lục thử nghiệm để phục vụ World Cup 2022

AFP

Ahmad al Obaidly, giám đốc điều hành của Mowasalat, công ty điều hành các dịch vụ xe buýt và taxi của Qatar, cho biết: “Đây là hoạt động vận tải phức tạp nhất từng được thực hiện cho một sự kiện thể thao lớn.

Trong những nghiên cứu ở quá trình chuẩn bị, các nhà tổ chức địa phương đã mô phỏng lịch trình cho những ngày bận rộn nhất của World Cup 2022 khi khoảng 300.000 người hâm mộ có thể có mặt tại Doha cùng một lúc. Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, hàng trăm chiếc xe buýt có điều hòa đã được tung ra thử nghiệm nhưng chủ yếu là di chuyển xung quanh các sân vận động từ các ga tàu điện ngầm và điểm đón du khách.

Tại ga tàu điện ngầm Al Wakra ở ngoại ô Doha, hơn 1.000 tài xế Mowasalat đã giả làm người hâm mộ để được chở đến sân Al Janoub cách đó 5 km. Sân Al Bayt, nơi sẽ tổ chức trận khai mạc World Cup 2022 vào ngày 20.11, không có ga tàu điện ngầm riêng. Vì vậy, hàng trăm chiếc xe buýt không có hành khách đã di chuyển suốt 25 km để đến nhà ga gần nhất ở thành phố mới Lusail, như họ sẽ làm khi họ đưa người hâm mộ Anh và Mỹ đến xem trận đấu của đội tuyển. Các chuyến xe buýt thậm chí còn thực hiện hành trình trở về sau nửa đêm để phục vụ cho trận đấu khuya của bảng B. Thani Al Zarraa, giám đốc hoạt động di chuyển của ban tổ chức Qatar cho biết: “Chúng tôi muốn đảm bảo kế hoạch của mình đang đi đúng hướng”.

Hơn 1.000 tài xế đã giả làm người hâm mộ để được chở đến sân Al Janoub

AFP

Obaidly cho biết 3.000 chiếc xe buýt đã được mua và sẽ có hơn 4.000 chiếc trên đường phố phục vụ World Cup. Công ty này cũng đã tăng gấp đôi số lượng tài xế lên 14.000 người cho sự kiện này, với hầu hết đã được đến từ Nam Á và châu Phi.

Họ đã được đào tạo thêm về các kỹ năng lái xe để tránh những nguy hiểm trên đường và có kế hoạch dự phòng cho những CĐV gây phiền phức, ông Thani Al Zarraa cho biết. Mỗi xe buýt cũng có năm camera an ninh được giám sát tại một trung tâm chỉ huy để ngăn chặn những kẻ gây rối. Ông Thani Al Zarraa khuyên những người hâm mộ đến Qatar nên lên kế hoạch trước cho các chuyến đi của họ và "hãy kiên nhẫn", đồng thời cam kết “sẽ không có người hâm mộ nào bị bỏ lại”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.