Chủ nhân hit ‘Người lạ ơi’ giành giải ‘Siêu sao mới châu Á’

Thành Long
Thành Long
23/03/2019 11:48 GMT+7

Orange (nghệ danh của Khương Hoàn Mỹ) xuất sắc vượt qua nhiều ngôi sao quốc tế khác để giành chiến thắng ở hạng mục Siêu sao mới châu Á tại Liên hoan nhạc Pop được tổ chức ở Hồng Kông vào tối 22.3.

Trên trang cá nhân, Orange chia sẻ niềm hạnh phúc khi vượt qua 8 nghệ sĩ quốc tế để giành danh hiệu Siêu sao mới châu Á (Asian Supernova) tại Liên hoan nhạc Pop khu vực Hồng Kông và châu Á năm 2019. Cô cũng là đại diện đầu tiên của Việt Nam tranh tài ở hạng mục này. Chủ nhân hit Người lạ ơi viết: “Làm được rồi cả nhà ơi. Orange đã chiến thắng cuộc thi Asian Supernova 2019 rồi. Thật sự không tin được luôn, lúc thi mình chỉ biết làm hết sức thôi. Cuối cùng cố gắng cũng được đền đáp, cúp nặng lắm ôm thật đã tay. Cảm ơn sự yêu mến và ủng hộ của mọi người. Đầu năm đã có tin vui, hi vọng nguyên năm sẽ tươi đẹp nè”.
Orange đại diện Việt Nam tham dự “Hong Kong Asian-Pop Music Festival 2019” 
Để được vinh danh ở hạng mục này, nữ ca sĩ sinh năm 1996 phải vượt qua 8 đối thủ mạnh đển từ các nơi khác nhau. Trong vòng thi đầu tiên, cô lựa chọn ca khúc Tôi thất tình và tạo được dấu ấn mạnh với khán giả. Chính ca khúc này giúp Orange được lựa chọn đi tiếp cùng hai đại diện đến từ Nhật Bản và Hồng Kông. Trong vòng thi thứ hai, nữ ca sĩ tiếp tục khiến sân khấu bùng nổ bởi chất giọng đặc biệt của mình trong ca khúc Secret love song và giành chiến thắng đầy thuyết phục.
Orange cho biết giải thưởng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của cô thời gian qua Ảnh: FBNV
Orange chia sẻ trước khi mời cô tham gia, ban tổ chức đã có những nghiên cứu để lựa chọn thí sinh. Theo đó, họ nhìn thấy giọng ca Người lạ ơi có những hoạt động nổi bật trong năm 2018 và đánh vào thị trường quốc tế nên ngỏ lời mời cô tham gia. “Quá trình chọn bài là khó khăn với tôi bởi có quá nhiều lựa chọn trong khi thời gian rất gấp rút. Rất may là tôi có bài hát mới kịp ra mắt. Còn ca khúc thứ hai tôi thích từ lâu nhưng chưa có dịp trình diễn trên sân khấu lớn. Bản thân tôi cũng đồng cảm nhiều với bài hát này nên thoải mái thể hiện hơn”, cô kể.
Đây không phải là giải thưởng quốc tế đầu tiên Orange giành được. Năm 2018 cô từng được vinh danh Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc tại giải thưởng âm nhạc MAMA tổ chức ở Hàn Quốc. "Hiện tại, tôi sẽ dành thời gian để tập trung ra mắt những sản phẩm tiếp theo. Trong năm nay, tôi chưa có kế hoạch tham gia một cuộc thi nào nữa bởi thi nhiều cũng không phải là một cái hay", cô nói. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.