Chú rối khổng lồ đi bên sông Hương

30/04/2016 07:24 GMT+7

Festival Huế 2016 (diễn ra từ 29.4 - 4.5) được tổ chức tinh gọn, hội tụ những chương trình đặc sắc, những tên tuổi lừng danh trong làng nghệ thuật và giải trí của thế giới.

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, kiêm Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2016, cho biết sau 8 kỳ tổ chức, thương hiệu Festival Huế đã lan tỏa và được các đoàn nghệ thuật lớn trên thế giới quan tâm. Lần này, ban tổ chức tuyển chọn 23 đoàn đặc sắc, nổi tiếng và mới lạ của 17 quốc gia, trong đó có những đoàn nổi tiếng của các vùng văn hóa châu Á, Âu, Mỹ Latin...
Điểm nhấn mới lạ nhất đó là sự góp mặt của đoàn nghệ thuật L’Homme Debout (Pháp), đoàn nghệ thuật từng có mặt ở nhiều lễ hội lớn của Bỉ, Phần Lan, Hà Lan, Brazil… với chú rối khổng lồ, có tên Liedo, sáng tạo từ cảm hứng của những hình tượng khổng lồ ở các lễ hội Carnival.
Đặt chân đến Huế hơn một tuần nay, đặt xưởng chế tác tại sân Hàm Nghi, bên trong cửa Thượng Tứ (Kinh thành Huế), các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật L’Homme Debout đang ngày đêm làm việc, chế tác để chuẩn bị cho chương trình Những vì sao rực sáng trong đêm tối. Chương trình xây dựng mô hình 10 bông sen khổng lồ với 120 cánh sen có đường kính 5 m bằng mây, một loại nguyên liệu phổ biến tại VN và Pháp. Đặc biệt, chú rối khổng lồ Liedo cao 7,5 m có khớp và có thể di chuyển, được hoàn thành tại Pháp rồi đưa sang Huế hoàn thành việc lắp trong ngày 30.4 để trình diễn đêm đầu tiên.
Chú rối khổng lồ đi bên sông Hương
Chú rối khổng lồ Liedo Ảnh: Tư liệu của đoàn
Chú rối này sẽ di chuyển trên nền âm nhạc, ánh sáng đặc biệt và pháo hoa nghệ thuật, tạo nên điểm nhấn khác lạ cho chương trình, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những cảm giác bất ngờ, thú vị.
Ông Benoit Mousserion, trưởng đoàn L’Homme Debout, cho biết: “Chúng tôi chọn hình ảnh hoa sen cho đêm diễn vì đó là hình ảnh đặc trưng tuyệt đẹp của đất nước VN. Trước khi đến Huế, chúng tôi vô cùng thích thú khi được xem những đóa sen được thắp sáng trên sông Hương qua mạng internet, tất cả đã tạo nên một nguồn cảm xúc để chúng tôi có thể kết hợp vẻ đẹp của sen và những di chuyển của chú rối Liedo trong một không gian chỉ dành riêng cho Huế”. Trong màn trình diễn này, ngoài các nghệ sĩ của Pháp còn có sự hỗ trợ của khoảng 40 người dân Huế. Hai đêm diễn của chương trình sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 30.4 tại công viên Trịnh Công Sơn qua cầu Gia Hội, lên chợ Đông Ba; và lúc 19 giờ ngày 2.5 tại sân Hàm Nghi, trước di tích Quốc Tử Giám Huế.
Những tên tuổi đình đám
Đến với festival, công chúng lần đầu tiên được thưởng thức màn trình diễn guitar trong phong cách biểu diễn rap dân gian nổi tiếng của Katarzia (Slovakia). Katarzia là nữ nghệ sĩ nổi tiếng và quen thuộc ở các câu lạc bộ, nhà hát, các lễ hội lớn nhỏ tại Slovakia và Cộng hòa Czech. Đến với Festival Huế lần này, Katarzia sẽ kết hợp với nghệ sĩ chơi trống Viktor để tạo nên những tiết mục hấp dẫn gửi đến khán giả.
Trẻ trung, tự nhiên và sôi động góp mặt trong festival là ban nhạc nữ Della Mae của TP.Nashville, bang Tennessee (Mỹ). Từ khi thành lập, họ đã diễn hơn 200 ngày một năm tại 24 nước, được nằm trong danh sách “Mười nghệ sĩ hàng đầu bạn phải biết” của tạp chí Rolling Stone, và nhận đề cử giải Grammy cho Album nhạc bluegrass hay nhất của năm với đĩa thu âm đầu tiên với Hãng Rounder Record This world oft can be. Cùng có mặt lần đầu tiên tại Huế còn có ban nhạc sôi động đậm chất Mỹ Latin, Paulina y el Buscapié (Mexico); ban nhạc Stealing Sheep (Anh), ban nhạc Fuzeta (Pháp), quán quân giải Ricard S.A, Live Music 2015...
Ngoài các tên tuổi đình đám của làng giải trí đương đại thế giới, Festival Huế 2016 còn có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật truyền thống như: Đoàn nghệ thuật múa Okinawa (Nhật Bản), dàn hợp xướng hàn lâm Kazak vùng Kuban (Nga) - đã hoạt động được 200 năm và là dàn hợp xướng dân gian lâu đời nhất của Liên bang Nga...
Tối qua 29.4, tại sân khấu quảng trường Ngọ Môn - Kỳ đài, Festival Huế 2016 đã chính thức khai mạc, mở màn cho 6 ngày đêm lễ hội sôi nổi, hội tụ tinh hoa văn hóa đa sắc màu truyền thống và đương đại của VN và thế giới. Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự và phát biểu chào mừng: “Festival Huế đã trở thành một biểu tượng của hội nhập quốc tế về văn hóa của VN và là nơi nhiều nước, nhiều tổ chức, nhà hoạt động văn hóa các nước hướng đến để giới thiệu về mình; bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, phát triển hợp tác văn hóa với VN. Tôi mong rằng festival sẽ ngày càng chuyển tải thành công các thông điệp, hình ảnh và giá trị VN đến với thế giới, góp phần làm cho các quốc gia, dân tộc xích lại gần nhau hơn, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Thay mặt Chính phủ VN, tôi chân thành cảm ơn bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài đã quan tâm, hưởng ứng và tham gia Festival Huế 2016”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.