Chủ tàu vỏ thép bị kiện ra tòa vì khoản nợ hơn 16,4 tỉ đồng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
16/06/2020 07:19 GMT+7

BIDV kiện chủ tàu vỏ thép ra tòa vì khoản nợ hơn 16,4 tỉ đồng theo hợp đồng tín dụng vay tiền đóng tàu vỏ thép.

Ngày 15.6, TAND TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đang thụ lý vụ án dân sự theo đơn khởi kiện của Ngân hàng thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) yêu cầu tòa án giải quyết buộc vợ chồng ông Nguyễn Văn Lý (ở thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ, Bình Định) trả nợ theo hợp đồng tín dụng vay tiền đóng tàu vỏ thép.
Tháng 8.2015, ông Lý ký hợp đồng vay vốn của BIDV đóng tàu cá vỏ thép BĐ 99004 TS tại Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định). Đến ngày 25.2, tổng dư nợ trong hợp đồng vay vốn của ông Lý hơn 16,4 tỉ đồng (trong đó, nợ gốc hơn 13,2 tỉ đồng, lãi tạm tính hơn 3 tỉ đồng, còn lại là lãi trả chậm).
Theo ông Lý, cuối năm 2016, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương bàn giao tàu vỏ thép BĐ 99004 TS nhưng tàu cá này liên tục bị hỏng máy móc, vỏ tàu bị gỉ sét… nên ngư dân liên tục thua lỗ. Sau đó, tàu cá này phải nằm bờ để sửa chữa và đến tháng 3.2018 mới được Công ty TNHH Đại Nguyên Dương sửa chữa xong. Tuy nhiên, việc đánh bắt của tàu BĐ 99004 TS vẫn bị thua lỗ, máy móc thường xuyên bị sự cố.
“Đánh bắt thua lỗ hoài nên kêu không ra người để đi biển, không có thu nhập thì họ nghỉ hết. Mới đây, hộp số của tàu lại hư hỏng, mua bảo hiểm tàu cá cũng chưa được nên tàu phải nằm bờ. Bây giờ nếu tòa xử thu hồi tài sản thế chấp là con tàu vỏ thép thì tôi cũng chấp nhận, chứ giữ lại mà đánh bắt thua lỗ hoài thì lãi mẹ đẻ lãi con biết lấy tiền đâu mà trả”, ông Lý nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.