Chủ tịch CLB Buriram United gây sốc ra lệnh cấm cầu thủ lên đội U.19 Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
21/08/2022 21:36 GMT+7

Ông Newin Chidchob, doanh nhân triệu phú và là Chủ tịch CLB Buriram United nổi tiếng ở giải Thai League 1, vừa ra lệnh cấm gây sốc sẽ không gửi bất kỳ cầu thủ trẻ nào nữa của đội bóng lên tuyển U.19 Thái Lan.

Lý do ông Newin Chidchob đưa ra lệnh cấm này là vì gần đây sau khi nhiều cầu thủ trẻ của CLB Buriram United được triệu tập lên đội U.19 Thái Lan, sau khi thi đấu các giải khu vực và châu lục trở về đã bị phát hiện có nhiều hành vi vô kỷ luật, hút thuốc, hay tổ chức tiệc tùng và cả bị bắt gặp uống rượu.

Chủ tịch CLB Buriram United, ông Newin Chidchob

Thairath

Có nhiều bằng chứng cho thấy, các nhân viên CLB Buriram United đã phát hiện nhiều mẫu thuốc lá, hoặc thuốc lá điện tử trong phòng của các cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển khi trở về chỉ vài ngày. Ngoài ra là nhiều thứ khác có hại cho sức khỏe như bia, rượu để các cầu thủ này tổ chức tiệc tùng bí mật.

Trước các bằng chứng này, ông Newin Chidchob đã đề nghị xử phạt nặng các cầu thủ trẻ vi phạm kỷ luật bằng cách cấm thi đấu 3 tuần, phạt tiền và nếu tái phạm sẽ bị trục xuất khỏi CLB. Chỉ những cầu thủ thay đổi thái độ, chăm chỉ hơn thì mới được cho trở lại tập luyện và thi đấu.

Từ đó, ông Newin Chidchob đặt dấu hỏi với cách quản lý của đội U.19 Thái Lan và các đội tuyển trẻ khác, liệu đã thực sự có kỷ luật chặt chẽ hay không, hay chỉ quan tâm tới vấn đề thành tích mà bỏ ngỏ mọi sinh hoạt ngoài sân cỏ, để các cầu thủ trẻ trở nên tùy tiện và sa vào các cuộc chơi vô bổ, hút thuốc, và tiệc tùng uống rượu.

Ông Newin Chidchob cũng tỏ ý nghi ngờ chính vì việc buông lỏng quản lý cầu thủ trẻ, có thể là một phần nguyên nhân chính dẫn tới các thất bại của các đội tuyển trẻ Thái Lan từ lứa U.16, U.19 và cả U.23 trong năm 2022.

Do đó, ông Newin Chidchob cũng ra thông báo gây sốc: “Từ giờ, nếu LĐBĐ Thái Lan (FAT) có triệu tập, chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ cầu thủ nào lên đội tuyển U.19 Thái Lan nữa. Đã có nhiều cầu thủ trẻ của Buriram United lên thi đấu ở đội tuyển nhưng khi trở về đã thành con người khác, và rất khó để uốn nắn lại. Nên nhớ, mỗi cầu thủ trẻ Buriram United được đào tạo có chi phí rất lớn (mỗi năm tiêu tốn tới 300.000 baht, khoảng gần 200 triệu đồng). Vì vậy, mỗi một cầu thủ được kỳ vọng, nhưng sau đó hư hỏng coi như khiến CLB mất trắng khoản đầu tư”.

Hiện FAT chưa có bình luận gì trước phát biểu gây sốc của Chủ tịch CLB Buriram United, ông Newin Chidchob. Tuy nhiên, báo chí Thái Lan đang đề nghị FAT cần mở cuộc điều tra, tương tự như vụ nhân viên của Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan, từng có hành vi bị cáo buộc lạm dụng tình dục các cầu thủ U.23 trong một buổi tiệc mừng sau các giải SEA Games 31 và U.23 châu Á hồi tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.