Chủ tịch CLB PSG bị nghi dùng biệt thự 'triệu đô' hối lộ quan chức FIFA

14/10/2017 08:20 GMT+7

Cuộc điều tra bê bối nhằm vào những phi vụ mờ ám mua bán quyền truyền thông World Cup tiếp tục nóng bỏng sau khi Chủ tịch CLB Paris Saint-Germain (PSG) Nasser al-Khelaifi bị nghi sử dụng một biệt thự sang trọng hối lộ cựu Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke.

Theo AFP, sau khi tiến hành đột kích lục soát một căn biệt thự ở vùng Sardinian hôm 12.10, cảnh sát Ý cáo buộc doanh nhân người Qatar là Al-Khelaifi với tư cách giám đốc điều hành Tập đoàn truyền thông Bein đã sử dụng tài sản trên làm “phương tiện hối lộ” cho ông Valcke để mua quyền truyền thông World Cup.
Trước đó, 2 ông Al-Khelaifi và Valcke đều đang bị điều tra bởi Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ về cáo buộc hối lộ, gian lận, quản lý sai trái và giả mạo giấy tờ liên quan đến các hợp đồng mờ ám mua bán quyền truyền thông các kỳ World Cup từ năm 2018 đến 2030.
Căn biệt thự trị giá 7 triệu euro ở Ý được cho là sử dụng để hối lộ ông Valcke (ảnh nhỏ) CHỤP MÀN HÌNH
Cảnh sát Ý cho biết họ đã tạm thu giữ biệt thự “Villa Bianca” ở Porto Cervo thuộc sở hữu của một đơn vị bất động sản quốc tế có giá trị ước tính khoảng 7 triệu euro (khoảng 8,3 triệu USD) trong một cuộc đột kích với sự chứng kiến của một đại diện từ Chính phủ Thụy Sỹ. Một số người liên quan đến căn biệt thự trên sau đó đều bị thẩm vấn. AFP dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra tiết lộ căn biệt thự được Al-Khelaifi trả tiền thuê để hối lộ Valcke, người được xem là cánh tay phải của cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và vừa bị cấm hoạt động bóng đá 10 năm liên quan đến bê bối bán vé World Cup. Trong khi đó, một phát ngôn viên của FIFA cho biết trong một tuyên bố rằng Ủy ban đạo đức của tổ chức cũng vừa mở cuộc điều tra sơ bộ đối với Al-Khelaifi.
Chủ tịch CLB PSG Nasser al-Khelaifi (giữa) đang đối mặt với cuộc điều tra tham nhũng từ Chính phủ Thụy Sỹ lẫn FIFA AFP
Trước thông tin trên, luật sư của Valcke bác bỏ mọi cáo buộc và nói với AFP rằng thân chủ của mình đã tự bỏ tiền thuê căn biệt thự nói trên. Tương tự, phía Tập đoàn truyền thông Bein cũng phủ nhận những phi vụ mờ ám sau khi cơ quan điều tra Pháp tiến hành kiểm tra văn phòng đại diện tại Paris theo yêu cầu từ phía Thụy Sỹ. Trong khi đó, CLB PSG - đội bóng được mua bởi Qatar Sports Investments vào năm 2011, được xác nhận không liên quan đến cuộc điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.