Chủ tịch HĐQT DIC Corp: ‘Bứt phá thành công’ trong năm 2020 nhờ nền tảng vững chắc

19/05/2020 15:30 GMT+7

Trên chặng đường 30 năm phát triển (26.5.1990 - 26.5.2020), Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã và đang khẳng định hướng đi đúng đắn bằng chiến lược sản xuất kinh doanh bền vững.

30 năm một chặng đường nhìn lại

Cột mốc thời gian 26.5.1990 - 26.5.2020 đã đánh dấu sự phát triển tròn 30 năm của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp). Với sự năng động luôn tiên phong trong công cuộc đổi mới doanh nghiệp, vào năm 2002, DIC Corp được Chính phủ chọn là một trong những đơn vị đầu tiên thuộc Bộ Xây dựng hoạt động thí điểm theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Ban lãnh đạo DIC Corp đã nhanh chóng tiến hành sắp xếp, tổ chức lại lực lượng quản lý và sản xuất kinh doanh (SXKD) theo mô hình mới có chọn lọc phù hợp với thực tế.
Cuối năm 2008, doanh nghiệp hoàn tất việc cổ phần hóa, mở ra nhiều lợi thế trong việc chủ động nguồn vốn và phạm vi hoạt động.
Ngày 19.8.2009, doanh nghiệp chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán DIG. Việc niêm yết cổ phiếu thành công đã tạo ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của Tổng Công ty.
Ngày 28.11.2017 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động SXKD sau khi DIC Corp thực hiện thành công thoái 49,65% vốn nhà nước (tương ứng với 118.260.261 cổ phần) chuyển sang mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân. Sau hơn 10 tháng kể từ khi có chủ trương chính thức của Bộ Xây dựng, công tác thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại DIC Corp đã hoàn thành, đảm bảo tuân thủ quy định của Chính phủ và đạt hiệu quả, đóng góp thêm số tiền 2.274 tỉ đồng vào nguồn thu ngân sách năm 2017 do Bộ Xây dựng thực hiện.
Từ năm 2018 đến nay là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhất của DIC Corp trong việc tái cấu trúc bộ máy và tập trung phát triển các lĩnh vực: Đầu tư phát triển bất động sản (BĐS) với 2 dòng sản phẩm chủ lực Homes & Land (khu đô thị, nhà ở, chung cư, biệt thự...); Hotels & Resorts (khách sạn, resort, golf, khu vui chơi giải trí; khu du lịch sinh thái...); Thi công xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng và Đầu tư tài chính.
Đến nay vốn điều lệ của Tổng Công ty đạt 3.149 tỉ đồng; tổng tài sản đạt 8.056 tỉ đồng (tính đến thời điểm 31.3.2020). Năm 2019, chỉ tính riêng công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 1.727,6 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 601 tỉ đồng.

“Bứt phá thành công” trong năm 2020

Trải qua chặng đường 30 năm phát triển, DIC Corp đã không ngừng thay đổi và tập trung nguồn lực để mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, điều chỉnh chiến lược dài hạn về tăng trưởng lẫn lợi thế cạnh tranh. Năm 2020 được đánh giá là năm nhiều thử thách, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh tế vi mô và vĩ mô có nhiều thay đổi, DIC Corp đã vạch ra những chiến lược SXKD nào để tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực BĐS đầy tính cạnh tranh?
Với nền tảng vững chắc được xây dựng bền bỉ trong suốt 3 thập kỷ, DIC Corp tự tin bước vào năm 2020 với chủ đề “Bứt phá thành công” bằng việc đặt ra những mục tiêu mới trong SXKD. Sở hữu lợi thế quỹ đất sạch tại các vị trí đắc địa, trải dài từ Bắc vào Nam như Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Hậu Giang... DIC Corp có nhiều dự án để khai thác trong nhiều năm, đem lại nguồn thu, doanh thu, lợi nhuận bền vững. Một số dự án dự kiến mang lại nguồn thu tốt trong năm 2020 như: Chung cư Vũng Tàu Gateway; CSJ Tower Vũng Tàu; Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên...
Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT DIC Corp chia sẻ: “Tôi tin tưởng rằng với những chiến lược SXKD hiệu quả, DIC Corp sẽ “bứt phá thành công” trong năm 2020 và giai đoạn tiếp theo, đưa Tổng Công ty trở thành Top 5 Doanh nghiệp BĐS lớn nhất Việt Nam, đồng thời gia tăng lợi ích lâu dài của quý cổ đông, đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng”.
Về định hướng chiến lược kinh doanh, DIC Corp tiếp tục ưu tiên phát triển các dự án khu đô thị vùng ven để dãn dân từ các thành phố lớn; thay đổi diện mạo, phát triển kinh tế địa phương và giải quyết vấn đề việc làm. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển BĐS du lịch tại những thành phố thuận lợi du lịch như Vũng Tàu, Quảng Bình, Vĩnh Yên, Hà Nam...
Bên cạnh hoạt động kinh doanh BĐS, DIC Corp đầu tư tài chính vào những công ty hỗ trợ mục tiêu phát triển BĐS như: xây dựng, môi giới và quản lý bất động sản.

Phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng

Phát triển SXKD phải gắn liền với ích cộng đồng, đó là tôn chỉ hoạt động trong 3 thập kỷ qua của DIC Corp. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Tổng Công ty đã đóng góp trên 20 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội, thực hiện gần 100 hoạt động vì cộng đồng trên phạm vi cả nước với hàng nghìn người thụ hưởng và thu hút hàng trăm lượt nhân viên tham gia hoạt động thiện nguyện.
Với chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, bằng những dự án BĐS quy mô lớn, DIC Corp đã để lại dấu ấn trên 20 tỉnh, thành phố và nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội, cũng như tạo lập được vị thế và uy tín ở hầu hết các lĩnh vực mũi nhọn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.