Chủ tịch Hoàng Sa: 'Đó là niềm tự hào và cũng là nỗi đau về chủ quyền!'

07/12/2015 10:19 GMT+7

Sáng 7.12, UBND huyện Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công Nhà trưng bày Hoàng Sa tại giao lộ Hoàng Sa – Phan Bá Phiến, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Sáng 7.12, UBND huyện Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công Nhà trưng bày Hoàng Sa tại giao lộ Hoàng Sa – Phan Bá Phiến, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Ông Võ Công Chánh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa khẳng định, Hoàng Sa là niềm tự hào và cũng là nỗi đau về chủ quyền đất nước của người Đà Nẵng nói riêng và người VN nói chung - Ảnh: Nguyễn TúÔng Võ Công Chánh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa khẳng định, Hoàng Sa là niềm tự hào và cũng là nỗi đau về chủ quyền đất nước của người Đà Nẵng nói riêng và người VN nói chung - Ảnh: Nguyễn Tú
Nhà trưng bày nằm trên khu đất diện tích gần 1.300 m2 ngay trước biển Đà Nẵng, có tổng vốn đầu tư 40 tỉ đồng, trong đó diện tích xây dựng 412 m2, diện tích sàn 1.824 m2 với 1 tầng trệt, 3 tầng nổi, cao 18 m.
Công ty kiến trúc Wright, Nhật Bản sau khi đạt giải tại cuộc thi phương án kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa năm 2014 đã được TP.Đà Nẵng chọn làm đơn vị tư vấn thiết kế và sử dụng đồ án công ty này cho công trình.
Các đại biểu nhấn nút khởi công công trình - Ảnh: Nguyễn Tú
Ông Võ Công Chánh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho hay, công trình không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu cho đông đảo nhân dân VN và bạn bè quốc tế về quá trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa, mà còn là minh chứng mạnh mẽ về sự thật và công lý trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của VN đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên biển Đông qua các bằng chứng lịch sử pháp lý chân thật.
Phối cảnh Nhà trưng bày Hoàng Sa theo phương án kiến trúc “Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam” của nhóm tác giả Fuminori Minakami (Nhật Bản), Trần Quốc Thành và Nguyễn Huy Quang đã đạt giải thưởng trong cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa năm 2014 - Ảnh: UBND huyện Hoàng Sa cung cấp
“Công trình góp thêm tiếng nói mạnh mẽ, khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của VN đối với quần đảo Hoàng Sa, cổ vũ tinh thần đấu tranh, ý chí bảo vệ chủ quyền trong nhân dân, Hoàng Sa là niềm tự hào và cũng là nỗi đau về chủ quyền đất nước của người Đà Nẵng nói riêng và người VN nói chung” – ông Võ Công Chánh khẳng định.
Các nhân chứng Hoàng Sa, những người đã làm việc, chiến đấu hoặc bị Trung Quốc bắt khi đánh chiếm Hoàng Sa, cũng có mặt tại lễ khởi công - Ảnh: Nguyễn Tú
Sau khi hoàn thành vào năm 2016, nơi đây sẽ trưng bày hệ thống tư liệu bằng hình ảnh động và tĩnh, được hỗ trợ kỹ thuật, mỹ thuật đa phương tiện như video kết hợp bản đồ, sa bàn.
Các khu trong nhà trưng bày giới thiệu theo chủ đề: tổng quan vị trí địa lý, tự nhiên Hoàng Sa, Hoàng Sa trong thư tịch cổ VN trước, trong thời nhà Nguyễn, tư liệu của Trung Quốc và phương Tây chứng minh chủ quyền VN đối với Hoàng Sa, chủ quyền VN ở Hoàng Sa 1954 – 1974, các văn bản quản lý Nhà nước với Hoàng Sa từ 1975 đến nay, Hoàng Sa với thế giới, Hoàng Sa với những nhân chứng lịch sử…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.