Chủ tịch Hội nông dân TP.Bạc Liêu bị côn đồ chém dã man đã tử vong

15/06/2016 10:48 GMT+7

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bạc Liêu Nguyễn Hoàng Quân bị côn đồ chém dã man đã tử vong sau 15 ngày nhập viện

Sau 15 ngày chữa trị nhiều vết thương nặng do một đối tượng côn đồ vô cớ đâm, chém dã man, khoảng 7 giờ 35 phút ngày 15.6, ông Nguyễn Hoàng Quân (52 tuổi, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.
Trước đó, sáng 1.6, ông Quân trong lúc đi tập thể dục đã bị Trần Văn Trường (25 tuổi, ngụ khóm 8, P.5, TP.Bạc Liêu) dùng dao tự chế đâm, chém dã man ông Quân, gây thương tích nặng. Ông Quân sau đó được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Tối cùng ngày (1.6), ông Quân được người nhà chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục chữa trị các vết thương.
Cây dao tự chế mà Trường đã đâm, chém ông Quân Ảnh: Trần Thanh Phong
Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe ông Quân có tiến triển tốt, các vết thương được phẫu thuật xử trí tốt, không còn nguy kịch đến tính mạng. Đến ngày 11.6, ông Quân được người nhà chuyển về Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu tiếp tục chữa trị, nhằm thuận tiện cho việc chăm sóc.
Người nhà ông Quân cho biết, đến khoảng 7 giờ ngày 15.6, sau khi ông Quân đi tiểu tiện thì than mệt, sức khỏe tiến triển xấu dần,  yếu ớt, toàn thân tím tái rồi bất tỉnh. Mặc dù Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu đã huy động nhiều bác sĩ giỏi, áp dụng nhiều giải pháp cứu chữa, nhưng ông Quân vẫn không qua khỏi.
Sau khi ông Quân tử vong, gia đình đã trình báo các cơ quan chức năng. Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành mổ tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông Quân tử vong.
Đối tượng chém dã man ông Quân đã bị Công an TP.Bạc Liêu khởi tố trước đó về tội "cố ý gây thương tích".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.