Chủ tịch huyện chế tạo máy liên hợp bón phân - sạ lúa

04/06/2012 09:49 GMT+7

Ngày 1.6, ông Đào Bội Thuyên - Chủ tịch UBND H.Hiệp Đức (Quảng Nam) - cho biết chiếc máy liên hợp bón phân viên nén và sạ lúa do ông nghiên cứu đã đoạt giải tại hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh lần thứ 4 và chuẩn bị sản xuất đại trà.

Sản phẩm gồm thùng đựng phân viên, bộ phận lấy phân viên, bánh xe nhấn, hệ thống truyền động, dụng cụ đựng lúa giống, càng kéo máy..., trong đó bộ phận lấy phân từng viên là sáng tạo quan trọng giúp việc bón phân viên nén đúng mật độ cần thiết và nhanh hơn cách làm thủ công. Bộ phận sạ lúa cũng giúp nông dân tiết kiệm thời gian khi thực hiện cùng lúc 2 công đoạn (bón phân, sạ), không còn phải trực tiếp bón từng viên xuống bùn.

 máy liên hợp bón phân - sạ lúa

Đây là sự kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo của ông Thuyên với thực tế thi công của kỹ sư Phạm Văn Dũng - Giám đốc Công ty CP Cơ khí và xây lắp Đông Sơn. Máy gọn nhẹ, giá thành chỉ 4 - 5 triệu đồng, phù hợp với mọi địa hình ruộng lúa nước.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đào Bội Thuyên cho biết hiện đang tiếp tục nghiên cứu chiếc máy làm ra viên phân chuẩn, bởi hiện các phân viên nén trên thị trường có nhiều kích cỡ khác nhau, không sử dụng phù hợp cho máy liên hợp của ông. Kế hoạch sản xuất đại trà mẫu máy liên hợp cũng phụ thuộc vào mẫu máy làm ra viên phân chuẩn, vì hiện còn thiếu khoảng 40 triệu đồng để mua sắm thêm thiết bị. Đây là lần thứ 2 ông Chủ tịch UBND H.Hiệp Đức đoạt giải sáng tạo cấp tỉnh.

Tin, ảnh: H.X.H - D.L

>> Nông dân xuất khẩu nông cụ
>> Những nhà sáng chế không bằng cấp - Nông dân sẽ không đơn độc
>> Những nhà sáng chế không bằng cấp: Máy bắt côn trùng của ông Lía
>> Một nông dân chế tạo thành công máy hút bùn kênh rạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.