Chủ tịch Kim Jong-un: Triều Tiên chuẩn bị cho ‘mọi tình huống’

Khánh An
Khánh An
26/04/2019 08:50 GMT+7

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đưa ra phát biểu trong chuyến thăm Nga và cho rằng thái độ của Mỹ sẽ quyết định tương lai bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26.4 dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un phát biểu rằng hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian tới hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của Mỹ.
Tại cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Vladivostok, Chủ tịch Kim chỉ trích thái độ “đơn phương” của Washington khiến vấn đề giải giới hạt nhân đang bế tắc.
“Tình hình bán đảo Triều Tiên và khu vực hiện nay đang bế tắc và đến thời điểm then chốt khiến mọi chuyện có thể trở về tình trạng ban đầu vì thái độ đơn phương và thiếu chân thành của Mỹ”, KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên nói.
Bản tin cũng nêu rõ Chủ tịch Kim nói rằng tương lai bán đảo Triều Tiên “hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của Mỹ và CHDCND Triều Tiên sẽ chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra”.
Trước đó khi phát biểu tại Hội nghị nhân dân tối cao (Quốc hội), ông Kim bày tỏ tin thần sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 3 với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng kêu gọi Washington nên hướng đến thỏa thuận “công bằng và hai bên đều chấp nhận”.
[VIDEO] Chủ tịch Kim Jong-un, Tổng thống Vladimir Putin đạt được gì trong cuộc gặp thượng đỉnh?
Tại Vladivostok, hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên thảo luận về giải giới hạt nhân và mối quan hệ song phương. “Hai bên đồng ý sẽ phát huy hơn nữa sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau, tăng cường phối hợp chiến lược nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực trong tương lai”, theo KCNA.
Chủ tịch Kim cũng mời Tổng thống Putin thăm Triều Tiên “vào thời gian thuận tiện” và nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý.
Trong ngày 26.4, Chủ tịch Kim dự kiến sẽ thăm quan thành phố Vladivostok. Theo Yonhap, ông có thể đến thăm Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga và công viên hải dương Primorsky trên đảo Russky.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.