Chủ tịch Mitsubishi Motors từ chức giữa tâm bão bê bối

19/05/2016 08:20 GMT+7

Chủ tịch Mitsubishi Motors Tetsuro Aikawa sẽ từ chức khi nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cố gắng thay đổi với sự ủng hộ của Nissan Motor sau vụ bê bối gian lận bài kiểm tra nhiên liệu.

Ông Tetsuro Aikawa, 62 tuổi, và Phó chủ tịch điều hành Ryugo Nakao sẽ từ nhiệm từ ngày 24.6 tới. Mitsubishi Motors cho hay giới quản lý của họ đã tạo môi trường cho vụ việc gian lận và cho biết công ty đã thử nghiệm 9 phương tiện không chính xác, phóng đại mức hiệu suất nhiên liệu của 4 dòng ô tô mini đến 15%.

Mitsubishi hiện tìm kiếm nơi trú ẩn dưới sự bảo vệ của hãng Nissan, công ty có kế hoạch chi 2,2 tỉ USD cho cổ phần Mitsubishi, trở thành cổ đông lớn nhất đầu tư vào hãng xe. Ông Aikawa cho hay ông sẽ yêu cầu hãng Nissan triển khai một đơn vị điều hành cấp cao phụ trách bộ phận phát triển của Mitsubishi.

CEO Mitsubishi Motors Osamu Masuko thì cho hay từ bây giờ, ông sẽ không nhận khoản lương thưởng cho đến khi công ty có đội ngũ quản lý mới. Cả ông Aikawa và Masuko đều đang chật vật với nhiệm vụ lấy lại danh tiếng ở Nhật Bản cho Mitsubishi.

CEO Nissan Carlos Ghosn cho rằng Mitsubishi có thể kiểm soát được thiệt hại của vụ bê bối trong nội bộ Nhật Bản, đồng thời tăng cường vị thế nhà sản xuất ô tô lớn hơn tại các thị trường Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Indonesia và Philippines. Mitsubishi Motors từng cho hay số xe họ bán ra ở thị trường Mỹ được kiểm tra chính xác và hợp lý. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.