Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
28/08/2021 13:14 GMT+7

Sáng 28.8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Sáng 28.8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến di tích nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2021), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2021) và 52 năm Ngày mất của Người (2.9.1969 - 2.9.2021).
Cùng đi có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hưởng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Ảnh TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan di tích nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Ảnh TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan triển lãm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ảnh TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.