Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ kiều bào ở LB Nga

09/05/2015 01:30 GMT+7

Lúc 1 giờ 45 giờ địa phương ngày 8.5, chuyên cơ đưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao VN đã đến sân bay Domodedovo, thủ đô Moscow, LB Nga, tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lúc 1 giờ 45 giờ địa phương ngày 8.5, chuyên cơ đưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao VN đã đến sân bay Domodedovo, thủ đô Moscow, LB Nga, tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi đến thủ đô Moscow, sáng 8.5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có các cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ghenady Zyuganov; lãnh đạo Tập đoàn Leanvest Group và Tập đoàn chế tạo tàu ngầm.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Zyuganov nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn ủng hộ chủ trương của Tổng thống và Chính phủ Nga trong việc tăng cường quan hệ hợp tác với VN. Chủ tịch Zyuganov cho biết Đảng Cộng sản Liên bang Nga mới kết nạp thêm 25.000 đảng viên mới và luôn mong muốn tăng cường giao lưu với các đảng viên của Đảng Cộng sản VN. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai Đảng tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị, thúc đẩy thực hiện cơ chế trao đổi đoàn các cấp thường xuyên, phối hợp hành động kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác song phương.

Chủ tịch nước hoan nghênh và nhất trí về các chương trình tăng cường hợp tác, phối hợp hoạt động được Đảng Cộng sản Liên bang Nga đề xuất, nhằm tăng cường hợp tác song phương.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Lãnh đạo Tập đoàn chế tạo tầu ngầm của Nga. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, Nga hiện là đối tác quan trọng của VN, hai nước sẽ tiếp tục triển khai hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực liên doanh sản xuất, nghiên cứu khoa học, thành lập các trung tâm dịch vụ và bảo hành, Nga tiếp tục đào tạo sĩ quan chỉ huy quân sự cho VN; nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh giữa VN - Nga là đóng góp thiết thực vào việc duy trì môi trường hòa bình và ổn định ở khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung. Về phần mình, lãnh đạo Tập đoàn chế tạo tàu ngầm Nga bày tỏ tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ để các hợp đồng, dự án giữa hai nước được triển khai theo đúng tiến độ; cảm ơn lãnh đạo VN về sự ủng hộ cũng như quan tâm đối với tập đoàn, đặc biệt đã tin cậy và lựa chọn Nga để giúp đỡ xây dựng hạm đội tàu ngầm đầu tiên của VN.

Cũng trong ngày 8.5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân và các thành viên Đoàn đại biểu VN đã tới đặt hoa, trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Bác ở thủ đô Moscow.

Chiều cùng ngày, tại tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moscow INCENTRA, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ gần 1.000 bà con kiều bào ta, học sinh, sinh viên VN đang sinh sống và học tập tại Nga.

Chủ tịch nước đã đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Nga đã vượt qua khó khăn chung, làm ăn, học tập làm cho hai nước cùng phát triển thịnh vượng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, tin cậy chính trị cao. Đặc biệt là INCENTRA phải trở thành trung tâm thương mại, văn hóa gắn kết, hỗ trợ bà con cộng đồng và vươn tới là nơi tụ hội của các doanh nghiệp Việt toàn thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.