Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Văn hóa nghệ thuật phải khơi dậy, bồi đắp lòng yêu nước, nhân cách, lối sống…

04/10/2015 18:54 GMT+7

(TNO) Hôm nay 4.10, sau hai ngày bàn luận thẳng thắn và đầy trách nhiệm, hội thảo khoa học Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người VN do Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức tại TP.HCM đã tiến hành lễ bế mạc.

(TNO) Hôm nay 4.10, sau hai ngày bàn luận thẳng thắn và đầy trách nhiệm, hội thảo khoa học Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người VN do Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức tại TP.HCM đã tiến hành lễ bế mạc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ bế mạc - Ảnh: Diệp Đức MinhChủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ bế mạc - Ảnh: Diệp Đức Minh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu chỉ đạo về những việc cần triển khai đối với công tác văn hóa, văn nghệ và đội ngũ văn nghệ sĩ…
Chủ tịch nước khẳng định: “Hội thảo lần này mang tính lý luận, thực tiễn rất thiết thực và bổ ích trong tình hình đất nước đang đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới. Kết quả của hội thảo khoa học sẽ góp phần làm cho toàn Đảng, toàn dân, nhất là những nhà làm văn hóa, văn nghệ sĩ nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò của văn hóa văn nghệ đối với quá trình xây dựng con người mới, phát triển toàn diện nói chung và xây dựng hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống của con người nói riêng. Đây cũng là mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học: tất cả vì con người, cho con người. Nhiệm vụ cao đẹp của văn hóa nghệ thuật là phải khơi dậy, bồi đắp lòng yêu nước, nhân cách, lối sống… để văn hóa trở thành động lực xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội”.
Chủ tịch nước căn dặn: “Đội ngũ các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ có sứ mệnh cao quý là chiến sĩ xung kích, mắt phải sáng, lòng phải trong, có tài năng nghệ thuật và khát vọng sáng tạo, bồi đắp tâm hồn, tình cảm, nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp cho các thế hệ người VN. Trong nền văn hóa thị trường, văn hóa dựa vào chuẩn mực của cái đúng, cái tốt, cái đẹp để hướng dẫn và thúc đẩy người lao động không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề. Việc hình thành nhân cách đạo đức lối sống trong giai đoạn đầu đời của mỗi con người có vị trí đặc biệt quan trọng, đòi hỏi văn nghệ sĩ cần coi trọng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật cho thiếu niên, nhi đồng, gắn chặt với việc nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ, dạy văn, học văn trong nhà trường phổ thông hiện nay…”.
 Chủ tịch nước dành nhiều thời gian trao đổi với các đại biểu về những vấn đề còn tồn đọng trong lĩnh vực văn hóa... - Ảnh: Diệp Đức Minh
PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư, thay mặt hội đồng đã lĩnh hội những chỉ đạo của Chủ tịch nước và cam kết sẽ triển khai, đưa những ý tưởng thiết thực mà các đại biểu đóng góp nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Trong bài phát biểu bế mạc, PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh tổng kết: “Vấn đề xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người hiện nay trở thành nhu cầu cấp bách và cảm hứng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ. Biến cảm hứng sáng tạo thành tác phẩm cụ thể để góp sức vun đắp đạo đức, nhân cách con người VN. Chúng tôi sẽ kiến nghị với Bộ GD-ĐT thường xuyên điều chỉnh, bổ sung chương trình giảng dạy ở các cấp theo hướng tăng cường về số lượng và chất lượng những tác phẩm văn học nghệ thuật, có giá trị cao về tư tưởng và giáo dục đạo đức, bồi dưỡng tâm hồn đẹp cho sinh viên, học sinh, đồng thời bổ sung thêm nhiều cơ chế, chính sách mới là động lực giúp văn hóa nghệ thuật phát triển lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.