Chủ tịch Tập đoàn Microsoft, Bill Gates: "Hẹn lần sau, ở TP.HCM"

22/04/2006 23:41 GMT+7

9h30, Bill Gates - nhà tư tưởng lớn của kỷ nguyên internet đã xuất hiện tại Hội trường C2 Đại học Bách khoa Hà Nội trong tiếng reo hò không dứt của hàng trăm sinh viên có mặt tại đây. Khi Bill Gates bước ra chào, tất cả những người có mặt trong hội trường đều đứng dậy vỗ tay không ngớt chào đón vị Chủ tịch của Tập đoàn Microsoft.

Mở đầu cuộc giao lưu với các sinh viên công nghệ thông tin Việt Nam, Bill Gates có một bài phát biểu ngắn về những tác động mà máy vi tính và internet đang mang lại cho thế giới. Ông nói:

"Các bạn đang sống trong một thế giới với những thay đổi không thể tin được. Khi tôi 13 tuổi, chúng tôi phải xếp hàng dài mới có cơ hội được sử dụng máy tính. Thời điểm đó, máy tính chỉ dành cho chính phủ hoặc những tập đoàn lớn và người ta mới sử dụng máy tính để khắc phục những điểm yếu của con người mà thôi. Đến nay, máy tính đã được sử dụng ở khắp mọi nơi, trong hầu hết các lĩnh vực và trở thành phương tiện không thể thiếu trong việc phát triển khả năng của con người. Nếu như trước đây, một người bị mù thì việc đọc sách sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng với những phần mềm của Microsoft, họ đã có những phương tiện cần thiết không những để đọc những điều họ muốn mà còn học tập, làm việc và có những đóng góp lớn cho xã hội.

Một trong những điều kỳ diệu nhất trong 20 năm trở lại đây là sự xuất hiện của internet; chính internet đã làm cho thế giới trở nên rất nhỏ, khoảng cách địa lý đã bị san phẳng. Không những thế, phương tiện trao đổi thông tin tuyệt vời này đang làm thay đổi căn bản cách vận hành của thế giới. Nếu như trước đây các sinh viên cần mang theo mình một quyển từ điển bách khoa thì nay tất cả đã sẵn sàng trên internet, bạn không những có được lời giải thích bằng chữ mà còn có cả âm thanh và hình ảnh minh họa.

Một điều tuyệt vời khác là ngày càng có nhiều trường đại học trên thế giới đưa bài giảng lên internet. Bạn có thể ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới chọn bài giảng, chủ đề..., thậm chí là những giáo sư danh tiếng nhất  để học tập mà không phải trả tiền. Đây sẽ là một sự thay đổi gốc rễ hệ thống giáo dục trong thời gian tới".

Ngay sau bài phát biểu của mình, Bill đã trả lời một số câu hỏi của các bạn sinh viên CNTT Việt Nam

Kết thúc chuyến làm việc tại Việt Nam, vị Chủ tịch của Microsoft nói: "Một năm trước đây, tôi gặp Thủ tướng của Việt Nam tại Mỹ và đã có một số thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực CNTT giữa Microsoft và Việt Nam. Khi đến đây, tôi thấy những ý tưởng đó đã đi được những bước dài, việc ký kết hợp đồng với Bộ Tài chính về cung cấp phần mềm có bản quyền là một trong những bước tiến mới đó. Việt Nam hoàn toàn có thể học tập, rút kinh nghiệm từ những mô hình phát triển thành công trên thế giới như Ấn Độ, Trung Quốc để đưa ra một mô hình tối ưu cho mình. Tôi tin rằng trong thập kỷ tới, Việt Nam sẽ tìm ra lợi thế riêng của mình trong lĩnh vực CNTT để ngành này hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của nền kinh tế”.

* Ba điều quan trọng nhất đối với ông là gì? (bạn Minh Thu - sinh viên Đại học Bách khoa)

- Trước hết đó là gia đình tôi và tôi đặt gia đình lên đầu tiên trong mọi thứ. Thứ hai, đó là công việc tôi có tại Microsoft. Tôi may mắn có cơ hội làm việc với những người thông minh và thú vị; tôi học hỏi được nhiều điều từ họ. Thứ ba, tôi muốn cho đi phần lớn số tài sản của mình và đang nghĩ cách sử dụng số tài sản của mình như thế nào để có lợi nhất cho thế giới này.

* Ông có thể cho biết kế hoạch đặc biệt mà Microsoft dành cho Việt Nam trong chuyến làm việc tại Việt Nam lần này ? (bạn Dương Khánh Trương)

- Điều quan trọng nhất mà Microsoft dành cho đất nước các bạn là phát triển quan hệ đối tác. Riêng đối với các bạn sinh viên, mong muốn của tôi là sinh viên của tất cả các trường đại học tại Việt Nam có được các công nghệ tiên tiến nhất như các trường đại học khác trên thế giới, có được kỹ năng tốt nhất để ứng dụng công nghệ hiện đại. Tôi muốn đến Việt Nam cũng có một lý do là muốn tận mắt chứng kiến CNTT được sử dụng một cách có hiệu quả cho sự phát triển của nền kinh tế.

* Những người tàn tật có cơ hội làm việc tại Microsoft không? (Lê Thị Nga -  một sinh viên bị tàn tật hỏi qua mạng)

- Chúng tôi có cam kết tại mọi quốc gia về phát triển khả năng của những người không may mắn. Chúng tôi đã tạo ra nhiều phần mềm, tài liệu dành cho người tàn tật. Tất cả mọi người đều có cơ hội học tập và phát triển tại Microsoft; với sự hỗ trợ của công nghệ, người tàn tật cũng có cơ hội bình đẳng như những người khác. Điều quan trọng là họ phải có đủ khát vọng và nỗ lực.

* Ông có thể đưa ra lời khuyên đối với các sinh viên Việt Nam? (bạn Bình Minh hỏi qua mạng internet)

- Điều quan trọng nhất để thành công đối với các bạn là đầu tư vào việc học hành. Những công việc lý thú đem lại nhiều tiền bạc và có ảnh hưởng lớn đến thế giới này đều đòi hỏi phải học hành rất nhiều. Bên cạnh đó, các bạn nên sử dụng internet một cách rộng rãi trong khi làm việc và giao tiếp.

* Ông nghĩ gì khi quyết định bỏ học tại Đại học Harvard? Đó có phải là một quyết định phiêu lưu không? Ông có phải xin phép bố mẹ khi bỏ học không? (bạn Nguyễn Thế Bảo - Hà Nội)

- Khi đó, tôi còn rất trẻ, chưa có gia đình nên việc bỏ học cũng không quá rủi ro. Vào thời điểm đó, tôi nhận thấy một cơ hội tuyệt vời cho việc cung cấp các phần mềm cho các công ty phần cứng và tôi không muốn bất cứ một ai đi trước tôi làm điều đó. Tôi muốn nắm lấy cơ hội duy nhất tôi có được lúc đó để thay đổi thế giới. Vì vậy, tôi đã bỏ học để thành lập Microsoft. Tuy nhiên, quyết định của tôi cũng làm bố mẹ tôi rất lo lắng vì họ băn khoăn về tính đúng đắn của quyết định này. Tôi thì nghĩ, mình đã đủ tuổi để lái xe ô tô đi gặp khách hàng, mình đã có khả năng tự quyết định.

Vấn đề là lúc đó tôi trông trẻ hơn cả tuổi của tôi nên trông tôi giống một đứa trẻ hơn là một người trưởng thành. Phải mất tới 4 năm sau tôi mới khẳng định được quyết định của mình là đúng. Tuy nhiên, tôi cũng khuyến nghị các bạn sinh viên nên học xong đại học đi đã.

Bill Gates cho biết về tham vọng của tập đoàn phần mềm số 1 toàn cầu: "Chúng tôi đặt mục tiêu trong 20 năm tới sẽ đưa máy tính tới 6 tỉ người trên thế giới" và hứa hẹn: "Để làm được điều đó, giá của phần mềm và phần cứng máy tính sẽ còn phải tiếp tục giảm nữa".

* Bí quyết thành công của ông ? (bạn Hòa - sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn)

- Bạn nên  tập trung vào một lĩnh vực thôi và phải sẵn sàng bỏ ra nhiều thời gian, công sức tìm hiểu về lĩnh vực mà mình theo đuổi. Từ nhỏ tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về máy vi tính dù thời đó máy tính còn rất hiếm. Một điểm khác là tôi tham gia vào một ngành phần mềm từ khi nó mới bắt đầu và tôi đã tìm kiếm để tạo nên sự thay đổi và sự khác biệt cho ngành đó. Ngoài ra, tôi yêu thích công việc của mình, làm việc rất nhiều.

* Nếu phải quay ngược thời gian khi ông mới 20 tuổi, ông sẽ chọn một ngành khác không?

- Có lẽ tôi sẽ vẫn tham gia vào ngành phần mềm nhưng tôi cũng có những mối quan tâm khác như ngành y chẳng hạn. Thú thật là tôi đã làm quá nhiều điều lộn xộn trong cuộc sống của mình nhưng tôi nghĩ là mình không thể quay ngược thời gian lại được.

* Từ Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với ông? Ông biết gì về Việt Nam trước khi tới đây?

- Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Khi còn nhỏ, những điều tôi biết về Việt Nam là cuộc chiến tranh thảm khốc diễn ra tại đây. Thế nhưng, khi tôi đến đây thì mọi việc đã thay đổi. Tôi nghĩ mình cần quay trở lại để tìm hiểu thêm về các bạn. Tôi cũng muốn đi nghỉ nữa chứ. Lần sau, tôi sẽ đến TP Hồ Chí Minh và tôi rất mong chờ ngày đó.

Sau khi giao lưu với các sinh viên CNTT Việt Nam tại Hội trường C2, Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Bill Gates đã trao 10 học bổng của Microsoft cho 10 sinh viên xuất sắc của Hà Nội.

Trưa 22/4, ông Bill Gates tham dự lễ ký kết bản quyền sử dụng theo Thỏa thuận doanh nghiệp (EA) với Bộ Tài chính. Theo thỏa thuận này, Bộ Tài chính sẽ sở hữu vĩnh viễn 15.000 giấy phép sử dụng cho Microsoft Office 2003 Std. Ngoài ra, 15.000 cán bộ của Bộ Tài chính cũng sẽ sử dụng phần mềm MS Office có bản quyền tại nhà theo một thỏa thuận này. Sau thỏa thuận này, Bộ Tài chính là cơ quan chính phủ đầu tiên dùng phần mềm có bản quyền đầy đủ trong toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin.

Chiều 22/4, ông Bill Gates đã tới thăm điểm điển hình của Bưu điện văn hóa xã tại Bắc Ninh và tham dự lễ khởi động dự án OneClick (Thế giới trong một).

* Cũng tại Bắc Ninh, Chủ tịch kiêm kiến trúc sư trưởng phần mềm của Microsoft đã chính thức công bố dự án hợp tác giữa Microsoft và các đối tác mang tên TOPIC64 - Chương trình đào tạo kiến thức công nghệ thông tin trực tuyến dành cho cộng đồng trên 64 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Đây là dự án do Trung tâm nghiên cứu và tư vấn quản lý (CFC) đảm nhận và triển khai. Cơ quan viện trợ phát triển Mỹ (USAID), Công ty QUALCOMM, công ty thông tin viễn thông điện lực và Microsoft sẽ cùng hợp tác cung cấp kinh phí cho dự án này trong chương trình mang tên "Tiềm năng không giới hạn".

Dự án sẽ trang bị máy tính hiện đại có cài sẵn phần mềm, kết nối Internet và chương trình giảng dạy "Tiềm năng không giới hạn" bằng tiếng Việt cho các trung tâm công nghệ phục vụ cộng đồng tại 64 tỉnh thành. Trong dự án này, Microsoft còn hợp tác cùng Công ty thông tin viễn thông điện lực cung cấp các dịch vụ cài đặt, bảo dưỡng liên tục đối với hệ thống kết nối không dây CDMA450 và sử dụng internet miễn phí cả năm.

Hoàng Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.