Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đạt 49/53 phiếu tín nhiệm cao

Phạm Đức
Phạm Đức
12/12/2018 10:54 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh nhận được phiếu tín nhiệm cao thứ 2 trong số 28 chức danh HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm.

Sáng nay, 12.12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu, với sự tham gia bỏ phiếu của 53 đại biểu.
Theo đó, 2 người có phiếu tín nhiệm cao cao nhất, cùng 50/53 phiếu là ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Nữ Y, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn là 1 trong 2 người cùng có phiếu tín nhiệm cao nhất Ảnh Phạm Đức
Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đứng thứ hai trong danh sách những người được tín nhiệm cao với 49/53 phiếu, 2/53 phiếu tín nhiệm và 1/53 phiếu tín nhiệm thấp.
Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Hà Tĩnh với 9/53 phiếu, 14/53 phiếu tín nhiệm cao và 30/ 53 phiếu tín nhiệm.
Ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Hà Tĩnh có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất Ảnh Phạm Đức
Sáng nay, tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến liên quan các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, đầu tư, giao thông, văn hóa, xã hội.
Chiều cùng ngày, kỳ họp bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn 4 Giám đốc Sở: Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tài chính. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.