Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo làm rõ vụ chiếm đất ở hồ Cà Giây

Quế Hà
Quế Hà
03/12/2019 11:54 GMT+7

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong ký công văn yêu cầu kiểm tra thông tin Báo Thanh Niên phản ánh về việc chiếm đất công, làm vườn sinh thái, xây nhà trái phép ở hồ Cà Giây (H.Bắc Bình).

Công văn của UBND tỉnh Bình Thuận (số 4576) được ban hành ngay sau bài báo “Chiếm hàng chục ha đất công làm vườn sinh thái” được đăng trên Báo Thanh Niên ngày 2.12.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu UBND H.Bắc Bình chủ trì, phối hợp với Sở NN-PTNT, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm và giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất công như Báo Thanh Niên phản ánh. Kết quả thực hiện phải báo cáo về UBND tỉnh chậm nhất là ngày 10.12.

Xây là kiên cố, làm đường cho xe ô tô vào tận mép nước lòng hồ Cà Giây

Ảnh: Quế Hà

Như Thanh Niên phản ánh, lòng hồ thủy lợi Cà Giây (diện tích mặt nước rộng tới 141 km2, cao trình gần 75,7 m, do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận quản lý và vận hành) bị một doanh nghiệp và nhiều cá nhân vào chiếm dụng, trồng vườn cây sinh thái, làm đường cho xe ô tô vào, xây nhà trái phép với diện tích hơn 29 ha.
Đáng chú ý là vụ việc diễn ra từ lâu, cơ quan có trách nhiệm đã có văn bản cảnh báo nhưng mãi đến ngày 25.10 vừa qua, UBND H.Bắc Bình mới ban hành quyết định xử phạt hành chính với 2.000.000 đồng/một quyết định xử phạt.
Dù trong quyết định yêu cầu trả lại nguyên hiện trạng đất lòng hồ của nhà nước nhưng hiện nay đất bị chiếm trái phép đang là vườn cây mãng cầu, xoài, đu đủ, thuốc lá và nhà được xây kiên cố. Trả lời Thanh Niên, Chủ tịch UBND H.Bắc Bình Lê Văn Long cho biết sẽ tổ chức cưỡng chế nhà xây trái phép trong lòng hồ và lấy đất trả lại cho nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.