Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và 4 phó chủ tịch tái đắc cử

Đình Tuyển
Đình Tuyển
25/06/2021 13:59 GMT+7

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Cần Thơ khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã tái đắc cử chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu tán thành 98,15%.

Ngày 25.6, HĐND TP.Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất và tiến hành công tác bầu cử nhân sự theo thẩm quyền. Các lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều tái đắc cử.
Theo đó, ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu tán thành 100%. Các ông Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Xuân Hải, Phó chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu làm Phó chủ tịch HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (thứ 3 từ trái sang) và ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Trần Việt trường (đứng giữa) và các Phó chủ tịch tái đắc cử

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Ông Trần Việt Trường, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng tái đắc cử chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu tán thành 98,15%. Các Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các ông: Dương Tấn Hiển, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Ngọc Hè và Nguyễn Thực Hiện cũng tái đắc cử chức Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phát biểu nhận nhiệm vụ trước HĐND TP.Cần Thơ, ông Trần Việt Trường cho biết sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả của các thế hệ trước; đồng thời huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; phấn đấu xây dựng TP.Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, là trung tâm và đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL theo tình thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
“Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng, song song đó là đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra”, ông Trường nói.
Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.Cần Thơ đã bầu các trưởng, phó các Ban của HĐND thành phố và 18 Ủy viên UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.