Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương Đảng

01/02/2021 11:06 GMT+7

Tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam , Phó chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải đã trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu ra Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới. Phó chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã trúng cử Ủy viên BCH T.Ư Đảng khoá XIII.
Đại hội đã bầu ra danh sách 200 Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XIII (gồm 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết). Trong đó, phó chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải được tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu cao. 
Ông là 1 trong 61 người trúng cử lần đầu trong danh sách 180 Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XIII. Đây là sự ghi nhận rất lớn, không chỉ cá nhân ông Lê Khánh Hải mà còn là của những người làm bóng đá và thể thao Việt Nam.
Từ khi nhậm chức chủ tịch VFF nhiệm kỳ khóa VIII (2018-2022) vào tháng 12.2018, ông Lê Khánh Hải đã giúp bóng đá Việt Nam ổn định phát triển, duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng được bạn bè cả nước ghi nhận.
Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch VFF Lê Khánh Hải, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành tích ấn tượng, trong đó có chức vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. 
Ở cấp CLB, đội Hà Nội cũng đi vào lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào đến bán kết liên khu vực AFC Cup. AFC cũng ghi nhận sự phát triển của bóng đá Việt Nam qua việc tăng suất dự các giải châu lục, gồm 1 suất thẳng vào vòng bảng AFC Champions League và 2 suất dự AFC Cup.
 

Bóng đá Việt Nam đã vô địch AFF Cup và lọt vào tứ kết Asian Cup trong nhiệm kỳ ông Lê Khánh Hải

Độc Lập

Ông Lê Khánh Hải sinh ngày 27.5.1966 tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Quảng Trị trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Giai đoạn từ năm 1982 - 1988, ông là học viên sĩ quan quân đội của Trường Kỹ thuật quân sự, sau công tác tại Bộ Tư lệnh QK7 – TP.HCM.
Vào tháng 10.2020, ông Ông Lê Khánh Hải được điều động, phân công làm Phó chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước.
Trước đó, ông Ông Lê Khánh Hải từng trải qua các chức vụ: Giám đốc, Bí thư chi bộ công ty XNK và phát triển văn hóa; Giám đốc, Bí thư Đảng bộ trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam – đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL; Vụ trưởng, Bí thư chi bộ Vụ thi đua khen thưởng Bộ VH-TT&DL; 2 lần được Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (10.2010 - 10.2020).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.