Chủ tịch VFF: 'Tuyển Việt Nam cứ đá sướng mắt người hâm mộ thì… tiền sẽ đến'

30/11/2014 07:32 GMT+7

Đội tuyển bóng đá VN đã hoàn tất một nửa chặng đường chinh phục AFF Cup 2014 và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã trả lời phỏng vấn Thanh Niên về một số chuyện hậu trường.

Đội tuyển bóng đá VN đã hoàn tất một nửa chặng đường chinh phục AFF Cup 2014 và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã trả lời phỏng vấn Thanh Niên về một số chuyện hậu trường.

Tuyển VN đã có trận thắng đẹp trước Philippines - Ảnh: Khả Hòa
Tuyển VN đã có trận thắng đẹp trước Philippines - Ảnh: Khả Hòa 

Đội tuyển bóng đá VN đã hoàn tất một nửa chặng đường chinh phục AFF Cup 2014 và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã trả lời phỏng vấn Thanh Niên về một số chuyện hậu trường.

Có vẻ như đội tuyển quốc gia đã lấy lại hình ảnh của mình và chinh phục lại người hâm mộ?

 

Tuyển quốc gia thời nay muốn khán giả không quay lưng thì đừng kêu gọi bằng miệng, mà hãy kêu gọi bằng đôi chân, bằng cái đầu và trách nhiệm cao nhất của mình dưới màu cờ Tổ quốc

 
 

Đúng vậy! Trước trận mở màn AFF Cup, tôi đã gặp gỡ đội tuyển và trao đổi thẳng thắn 3 vấn đề lớn. Tôi nói rằng, anh em tuyển thủ có vẻ chạnh lòng vì thấy người hâm mộ ủng hộ quá “sung” cho đội U.19 VN mà dường như quên tuyển. Hoàn toàn không phải vậy. Trước đây, khán giả yêu quý tuyển VN lắm chứ, nhưng 2, 3 năm trở lại đây, niềm tin của họ đã bị bào mòn sau một loạt những trận đấu xấu xí. Tuyển quốc gia thời nay muốn khán giả không quay lưng thì đừng kêu gọi bằng miệng, mà hãy kêu gọi bằng đôi chân, bằng cái đầu và trách nhiệm cao nhất của mình dưới màu cờ Tổ quốc. Hãy chứng minh cho khán giả thấy bằng cách cháy hết mình. Đá thăng hoa, cống hiến, mỹ thuật thì nếu có thua vẫn được yêu quý.

Tôi cũng nói, tuyển thủ VN đều đã là những người đàn ông trưởng thành, phải biết suy nghĩ về những thứ có thể giết chết sự nghiệp như cá độ, bán độ. Tuyệt đối không được tham gia cá độ, bán độ dưới bất kỳ hình thức nào, với bất kỳ quy mô nào. Đừng dại dột và nghĩ một cách thiển cận, thiếu hiểu biết về pháp luật như kiểu chỉ cá vui để kiếm tiền cà phê hay cá thắng chứ không cá thua. Tôi đặt cho anh em một cửa, hoặc chọn bóng đá là nghiệp lâu dài, hoặc vừa đá bóng vừa cá độ thì ngay lập tức, tôi sẽ ký quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn tại những giải đấu do VFF tổ chức.

Vấn đề thứ ba nữa mà tôi đã đề nghị HLV Miura phải quán triệt sâu sắc với cầu thủ là tẩy chay lối đá “chém đinh chặt sắt” vì bạo lực giết chết bóng đá chân chính.

Giới báo chí càng ngày càng có cảm tình với HLV Miura - người mà cách đây ít lâu, khi VN chưa vào giải chính thức nhưng ông nhận xét là VFF đã chọn đúng người. Ông đã hài lòng về năng lực của HLV Miura?

VFF tăng giá vé bán kết

Sau khi đội tuyển VN lọt vào bán kết AFF Cup 2014, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã công bố các mức giá cho trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 11.12. Theo đó, các mức giá đều tăng lên 50.000 - 100.000 đồng, cụ thể: loại 1 giá 400.000, loại 2 giá 350.000, loại 3 giá 250.000, loại 4 giá 150.000 đồng.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh giải thích: “Giá vé này đã được thống nhất từ trước và đã được AFF thông qua. Tôi nghĩ mức giá như vậy là phù hợp và không quá cao. Tôi tin trong trận bán kết sẽ có đông đảo người hâm mộ đến sân Mỹ Đình để cổ vũ cho tuyển VN”. 

Thành Thắng

Như đã từng nhiều lần nói với Thanh Niên là VFF từ bỏ phương thức chọn HLV một cách riêng lẻ và theo thời vụ, chỉ dựa vào lý lịch cá nhân của HLV đó. Rồi sau đó lấy thành tích để luận anh hùng. Nếu HLV đó thành công thì không sao, nhưng thất bại thì lại ra đi và chẳng để lại gì cho nền bóng đá Việt. VFF chuyển hướng sang hợp tác toàn diện với nền bóng đá tiên tiến nhất châu Á là Nhật Bản và đến thời điểm này, VFF có thể nói rằng đã rất may mắn khi mời được HLV Miura.

 
 
 

Ông Miura không khoe mẽ mà khiêm nhường, lao động cần cù và đã thể hiện năng lực thật sự giỏi. Bất luận thành tích ở AFF Cup thế nào thì VFF vẫn thuê ông 3 năm. Rõ ràng qua ASIAD 17 với đội tuyển Olympic và AFF Cup với tuyển quốc gia, HLV Miura đang xây dựng được một lối chơi mà bấy lâu chúng ta tìm kiếm, lối đá mà nhiều người nói được mà chưa làm được: nhanh, nhỏ, rất biến hóa, đa dạng dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, phù hợp với tố chất, cơ địa của người VN.

Sau vòng bảng, VFF đã thưởng cho tuyển VN 1 tỉ đồng. Liệu có mức thưởng nào cao hơn nữa nếu VN lại làm nức lòng dân chúng ở bán kết rồi chung kết?

À, tôi muốn kể thêm rằng, trong cuộc trò chuyện với cầu thủ, tôi cũng đề cập đến vấn đề tiền thưởng. Các bạn cứ đá hay, đá đẹp, đá hiệu quả thì tiền ắt sẽ đến. VFF không sử dụng tiền như “mồi để nhử cá”. Cách dùng tiền như trước đây là rất sai lầm: Trước giải treo thưởng, nếu thắng thì thưởng thêm. Điều đó tạo ra tâm lý dây chuyền là có tiền thì đá tốt, không có tiền thì không đá tốt. Cực kỳ tai hại.

Cách đây không lâu, có lần xuống bắt tay đội tuyển ở một giải nọ, đội trưởng hỏi: Hôm nay có gì không chú? Tôi không nói gì và trận đó đá bạc nhược rồi thua. Đội tuyển lần này không gây áp lực về chuyện đó. Mà còn đá hay, đá sướng mắt người hâm mộ thì tiền rồi sẽ tự động đến thôi! 

Truyền thông khu vực khen ngợi tuyển VN

Dưới tiêu đề Việt Nam cùng với Philippines vào bán kết AFF Cup 2014, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định: “VN đã vượt qua Philippines 3-1 một cách xứng đáng để giành vé vào bán kết AFF Cup 2014 với vị trí nhất bảng A”. Trang điện tử này đặc biệt ấn tượng với nỗ lực cá nhân của Thành Lương dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 và gọi bàn thắng của Thành Lương là một pha dứt điểm ngoạn mục.

Đánh giá về trận đấu này, trang Spin của Philippines đưa ra quan điểm: “Thi đấu với một đối thủ quen thuộc nhưng Philippines đã không thể hiện được khả năng của mình, sớm đánh mất thế trận, sụp đổ trong hiệp 2 và chung cuộc phải nhận thất bại đáng thất vọng. Đội tuyển VN (ĐTVN)  đã chơi rất tốt ở trận này và ngăn không cho Philippines có được hat trick chiến thắng trong những lần đối đầu gần đây tại AFF Cup”.

Còn trang Philstar.com thì cho rằng ĐTVN đã chơi với quyết tâm cao và khí thế hừng hực ở trận đấu này, đã hoàn toàn vượt trội về mọi mặt so với Philippines. Trang điện tử này còn đánh giá: “Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11, VN đang xếp ở vị trí thứ 2 Đông Nam Á sau Philippines. Thế nhưng chiến thắng này đã cho thấy rõ ai mới thực sự là đội bóng mạnh hơn”. Theo Philstar.com thì thầy trò HLV Miura rất xứng đáng với vị trí thứ nhất ở bảng A và sẽ còn tiến xa tại AFF Cup năm nay.

Trang điện tử Manila Bulletin của Philippines thì cho rằng Azkals đã thất bại bởi ĐTVN sở hữu một hàng tiền vệ cực mạnh với những cá nhân có kỹ thuật điêu luyện, khả năng phối hợp nhóm ăn ý và luôn sẵn sàng tạo ra đột biến trong lối chơi. Manila Bulletin thậm chí còn đưa ra nhận định rằng với màn trình diễn tuyệt vời trước ĐT Philippines, ĐTVN hoàn toàn có thể lọt vào chung kết và lên ngôi vô địch tại AFF Cup năm nay. 

Thành Quang

 
 

Lan Phương

 >> VFF tăng giá vé xem tuyển Việt Nam đá bán kết AFF Cup
 >> Khả năng lọt vào chung kết AFF Cup của tuyển Việt Nam khá cao
 >> Báo chí Mỹ đưa tin tuyển Việt Nam thắng Philippines
 >> Tuyển Việt Nam cần giữ chân chạm đất!
 >> Thành Lương khen các đồng đội trẻ ở tuyển Việt Nam
 >> Thắng Philippines 3-1, tuyển Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng
 >> Đội tuyển Việt Nam sẽ làm hài lòng người hâm mộ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.