Chưa bầu được Chủ tịch Liên đoàn Luật sư

19/04/2015 20:26 GMT+7

(TNO) Ngày 19.4, Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ 2 đã bế mạc. Tuy nhiên, Đại hội vẫn chưa bầu được Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

(TNO) Ngày 19.4, Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ 2 đã bế mạc. Tuy nhiên, Đại hội vẫn chưa bầu được Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Nhân sự dự kiến không đủ phiếu tín nhiệm
Tân Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư Phan Trung Hoài trong buổi họp báo ngay sau Đại hội cho biết: Trong quá trình bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, những nhân sự dự kiến đã không đạt được số phiếu tín nhiệm theo quyết định của Đại hội, nên tạm thời chức danh Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ để trống.
Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ 2 đã bầu 32 luật sư tại Đại hội vào Hội đồng Luật sư toàn quốc. 63 Chủ nhiệm Đoàn luật sư ở 63 tỉnh là thành viên đương nhiên của Hội đồng. Hội đồng đã bầu ra 21 luật sư vào Ban Thường vụ. Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ 2 có 4 Phó chủ tịch, gồm các luật sư: Nguyễn Văn Chiến, Phan Trung Hoài, Đỗ Ngọc Thịnh và luật sư Nguyễn Văn Trung.
Trong phiên họp đầu tiên, Hội đồng Luật sư toàn quốc đã quyết định lùi thời gian bầu chức danh Chủ tịch theo đúng quy trình bầu cử đã được quy định trong luật Luật sư. Phiên họp tới đây, Hội đồng Luật sư toàn quốc sẽ quyết định về việc bầu cử này.
Tại phiên bế mạc ngày 19.4, Đại hội cũng đã quyết định: Những luật sư trên 70 tuổi không được đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Đại hội giao cho Hội đồng Luật sư toàn quốc quyết định giảm số lần đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Liên đoàn Luật sư của một ứng viên, đồng thời giảm độ dài của một nhiệm kỳ xuống dưới 5 năm.
Hội đồng Luật sư toàn quốc cũng quyết định giao cho Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ 2 Đỗ Ngọc Thịnh tạm thời điều hành và thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho tới khi chức danh Chủ tịch được bầu ra.
Đề xuất thêm quyền cho luật sư
Trao đổi với báo chí, luật sư Phan Trung Hoài cho biết, để khắc phục tình trạng luật sư chưa được đối xử bình đẳng trong tranh tụng tại các phiên tòa, cần phải tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã kiến nghị đưa vấn đề bào chữa thành một chương riêng (chương 7) trong dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự. Ngoài ra, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng sẽ đề xuất một số quyền cho luật sư như quyền tiếp xúc từ đầu với các bị can, để tư vấn phản biện lại các quan điểm buộc tội.
Liên đoàn Luật sư cũng kiến nghị để luật sư có quyền thu thập chứng cứ và các cơ quan tiến hành tố tụng phải hỗ trợ luật sư thực hiện quyền này.
Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Văn Chiến cho hay, Liên đoàn cũng sẽ kiến nghị luật hóa chỗ ngồi của luật sư tại các phiên tòa, nhằm đảm bảo cho luật sư (bên gỡ tội) bình đẳng với đại diện Viện kiểm soát (bên buộc tội) trong các phiên tòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.