Chưa có kết luận về vụ việc liên quan đến HLV bóng chuyền Kim Huệ

06/05/2021 10:05 GMT+7

Ngày 5.5, ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV) Lê Văn Thành và HLV Phạm Thị Kim Huệ để nghe ý kiến của các bên.

Thời gian qua, giữa VFV và “người đẹp bóng chuyền” Kim Huệ có khúc mắc lớn. VFV phạt cảnh cáo Kim Huệ vì cho rằng cô đã không thực hiện đúng Quy chế chuyển nhượng VĐV bóng chuyền VN khi đã tiến hành đàm phán hợp đồng với đội bóng chuyền Vĩnh Phúc mà không trao đổi với đội Ngân hàng Công thương - nơi cô đang là HLV kiêm cầu thủ.

HLV Phạm Kim Huệ công bố đoạn ghi âm lời chủ tịch VFV Lê Văn Thành

Cũng theo VFV, Kim Huệ và một số VĐV đã hoàn thành giao dịch với đội Vĩnh Phúc (nhưng sau đó riêng Kim Huệ đã trả lại 2 tỉ đồng vì quyết định ở lại đội bóng cũ). Kim Huệ đã phản ứng mạnh mẽ vì cho rằng VFV đã không có cơ sở để kỷ luật cô và yêu cầu VFV phải gỡ bỏ quyết định phạt. Lãnh đạo tổng cục chưa đưa ra kết luận gì về vụ việc nhưng mong muốn các bên giải quyết êm thấm hơn.

Kim Huệ là VĐV có nhiều đóng góp cho bóng chuyển Việt Nam

NVCC

Mới đây, CLB Vĩnh Phúc đã có thông cáo báo chí, trong đó nêu chi tiết CLB này không tiếp tục truy cứu trách nhiệm Kim Huệ, khuyến nghị nữ HLV không lặp lại hành vi. Trước đó, CLB bóng chuyền Vĩnh Phúc đã cho rằng Kim Huệ gây thiệt hại lớn cho CLB, vi phạm bộ luật Dân sự và quy chế của VFV. Theo CLB Vĩnh Phúc, việc các HLV, VĐV tự ý đưa ra các cam kết và thỏa thuận nhận cọc của CLB mới, trong khi chưa chấm dứt quan hệ lao động với CLB cũ, rõ ràng là hành vi vi phạm nghiêm trọng Quy chế chuyển nhượng VĐV bóng chuyền, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai CLB.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.