Chùa Hương lại tu bổ gác chuông sai quy trình

29/12/2015 06:03 GMT+7

Sở VH-TT Hà Nội sẽ thành lập tổ kiểm tra trong tuần tới để xem xét việc tu bổ gác chuông sai quy trình ở chùa Thiên Trù thuộc chùa Hương, H.Mỹ Đức, Hà Nội.

Sở VH-TT Hà Nội sẽ thành lập tổ kiểm tra trong tuần tới để xem xét việc tu bổ gác chuông sai quy trình ở chùa Thiên Trù thuộc chùa Hương, H.Mỹ Đức, Hà Nội.

Gác chuông đang được tu bổ - Ảnh: Quế NguyễnGác chuông đang được tu bổ - Ảnh: Quế Nguyễn
Ngay khi xuống kiểm tra hạng mục Hương Nghiêm pháp đường, Cục Di sản đã yêu cầu Sở VH-TT Hà Nội phải rà soát quá trình xây dựng và báo cáo lên trên. 
Bên cạnh đó, Cục cũng yêu cầu Sở rà soát toàn bộ di tích cấp quốc gia này để báo cáo thêm về các sai phạm khác nếu có. Hiện theo thông tin từ Sở VH-TT Hà Nội, gác chuông chùa Thiên Trù cũng là một hạng mục được tu bổ không đúng quy trình.
Theo thỏa thuận tại Văn bản số 2837/BVHTTDL-DSVH, Cục Di sản cho phép tu bổ gác chuông chùa Thiên Trù, bao gồm các nội dung: gia cố nền, lát lại nền bằng gạch Bát 30 cm x 30 cm, bảo quản và tái sử dụng các chân tảng; tu bổ hệ kết cấu gỗ và các chi tiết trang trí mái theo điều kiện kỹ thuật hiện trạng chống mối và phòng cháy chữa cháy. 
Cũng tại văn bản này, Bộ yêu cầu Sở VH-TT-DL Hà Nội (nay là Sở VH-TT) hướng dẫn thực hiện bao che phục vụ thi công và việc thành lập Hội đồng đánh giá di tích sau hạ giải, nhằm lựa chọn, bảo tồn tối đa các cấu kiện gốc của công trình. “Tuy nhiên, chúng tôi chưa được mời mà công trình đã hạ giải xong từ lâu”, cán bộ di sản Sở VH-TT Hà Nội cho biết.
Theo một chuyên gia di sản có mặt tại hiện trường, mới chỉ nhìn bằng mắt thường đã có thể thấy nhiều cấu kiện cũ của gác chuông được thay hoàn toàn bằng cấu kiện mới. Điều này không đúng với nguyên tắc của trùng tu di sản. Theo nguyên tắc trùng tu, các cấu kiện cũ cần được tận dụng tối đa để có thể giữ được tính nguyên gốc của di sản tốt nhất.
PGS-TS Phạm Mai Hùng, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, cho biết cách đây hơn 10 năm chùa Hương đã trở thành điểm nóng về việc xây dựng trái phép ở di tích. Khi ấy có tới 42 ngôi chùa được tự ý xây dựng trong khu vực chùa Hương. Mới đây nhất, sai phạm trong xây dựng Hương Nghiêm pháp đường đã được nhiều báo thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.