Chưa kịp cải tạo, nút giao đầu cầu Hòa Xuân lại xảy ra tai nạn chết người

30/09/2019 21:28 GMT+7

TP.Đà Nẵng đang đầu tư 7,5 tỉ đồng cải tạo nút giao đầu cầu Hòa Xuân, tuy nhiên chưa kịp thi công thì lại xảy ra tai nạn chết người.

Tối 30.9, tại nút giao thông đầu cầu Hòa Xuân (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) lại xảy ra vụ tai nạn chết người.

Lại xảy ra tai nạn chết người ở nút giao đầu cầu Hòa Xuân

Khoảng 18 giờ cùng ngày (30.9), xe máy BS 43H6 - 8303 lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng từ cầu vượt Hòa Cầm về trung tâm TP.Đà Nẵng.
Khi đến ngã tư giao với đường Lê Thanh Nghị (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), đường 2.9 và đường dẫn lên cầu Hòa Xuân, xe máy do người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm lái đã chuyển hướng lưu thông.
Lúc này, xe tải loại 20 tấn của Công ty TNHH Vận tải Dung Quất BS 76C - 051.20 lưu thông trên đường 2.9 theo hướng ngược lại, trong lúc băng qua giao lộ đã đâm vào xe máy.
Hậu quả người và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, bị bánh trước cán qua, người đàn ông tử nạn cùng xe máy mắc kẹt trong gầm. 

Hiện trường vụ tai nạn

 Ảnh: Văn Tiến

Nút giao chưa kịp cải tạo dù đã có chủ trương và phê duyệt thì lại xảy ra tai nạn chết người

Ảnh: Văn Tiến

Được biết, xe tải trên vừa rời Cảng Tiên Sa, lưu thông về cầu vượt Hòa Cầm để rời trung tâm TP.Đà Nẵng thì xảy ra tai nạn, hiện tài xế đã rời khỏi hiện trường, hiện chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Trong khi đó, đây là nút giao thông đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người liên quan đến xe tải, xe ben do mật độ phương tiện đông, tương đối phức tạp.

Giữa tháng 9, UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại cụm nút giao thông phía Bắc cầu Hòa Xuân.

Tổng kinh phí đầu tư dự án gần 7,5 tỉ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2019; thời gian thực hiện dự án trong năm 2019 với các hạng mục phá dỡ nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị, thu hẹp một phần dải phân cách giữa (khoảng 1,4m) đường Cách Mạng Tháng Tám theo 2 hướng vào nút để mở rộng mặt đường, tạo làn riêng cho phương tiện rẽ trái, chiều dài cải tạo mỗi hướng khoảng 60 - 80 m.

Vụ tai nạn thương tâm ngay giao lộ

Ảnh: Văn Tiến

Sau 2 tiếng, hiện trường mới được giải phóng

- Ảnh: Văn Tiến

Dải phân cách đường Cách Mạng Tháng Tám (hướng vào nút) được kéo dài để giảm hành trình qua nút; thu hẹp vỉa hè để mở rộng mặt đường, bố trí đảo dẫn hướng, tạo làn rẽ phải riêng từ 4 hướng trong khu vực nút; cải tạo, thu hẹp vỉa hè 2 bên đường nối từ Thăng Long đến Cách Mạng Tháng Tám để mở rộng mặt đường mỗi bên 3m.

Tại nút giao Thăng Long - cầu Hòa Xuân - đường nối Thăng Long - Cách Mạng Tháng Tám được tổ chức giao thông một chiều đường Thăng Long (đoạn từ đường 10,5m nêu trên đến cầu Hòa Xuân) theo hướng từ cầu Hòa Xuân đi cầu Cẩm Lệ; cấm ô tô tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên cầu Hòa Xuân giờ cao điểm; bổ sung điện chiếu sáng, thu hẹp vỉa hè để mở rộng mặt đường tại 4 góc nút giao để tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông…

Tuy nhiên, nút giao đầu cầu Hòa Xuân này chưa kịp cải tạo đã tiếp tục xảy ra tai nạn chết người.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.