'Chúa nhẫn' thời Liên Xô bất ngờ được 'đào mộ', gây sốt

24/04/2021 20:32 GMT+7

Kênh truyền hình 5TV (Nga) vừa đưa lên Youtube bộ phim "Chúa tể những chiếc nhẫn" từ thời Liên Xô làm nức lòng người hâm mộ ở Nga.

"Chúa tể những chiếc nhẫn" đang làm nức lòng người hâm mộ ở Nga. Nhưng không phải tác phẩm hoành tráng từng đạt giải Oscar của đạo diễn Peter Jackson mà là một bản phim từ thời Liên Xô, nay bất ngờ tái xuất sau hàng chục năm phủ bụi trong kho lưu trữ.

"Chúa tể những chiếc nhẫn" từ thời Liên Xô đang gây nức lòng người hâm mộ.

sydneynewstoday

Được kênh truyền hình 5TV (Nga) đưa lên YouTube và đạt được hơn 1,5 triệu lượt xem trong chưa đầy 2 tuần.
Có nhan đề tiếng Nga là "Khraniteli " (Người gìn giữ), bộ phim Liên Xô cũng dựa trên tiểu thuyết của nhà văn người Anh J.R.R Tolkien và có ngân sách cực kỳ thấp.

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết của nhà văn người Anh J.R.R Tolkien.

CNN

Được phát sóng năm 1991, thời điểm Liên Xô sụp đổ, Khraniteli chính là sự phản ánh chân thực tình hình đất nước lúc bấy giờ.
Nghệ sĩ Nga Irina Nazarova chia sẻ trên BBC rằng: "Trang phục kỳ dị, hóa trang tệ hại, không đạo diễn, không dàn dựng… tất cả những điều đó gợi nhớ lại một đất nước đang bị sụp đổ".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.