Chưa thể lai dắt tàu chìm

22/05/2011 16:03 GMT+7

(TNO) Chiều 22.5, ông Võ Đức Thành, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương cho biết, tàu 72K-BD 0394 (không phải BD 0913 như thông tin ban đầu) của khu du lịch Dìn Ký bị chìm trên sông Sài Gòn chưa thể lai dắt về cảng Bà Lụa, P. Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một như dự kiến ban đầu.

 Cận cảnh vớt xác nạn nhân vụ đắm tàu Dìn Ký

>> Khởi tố vụ chìm tàu trên sông Sài Gòn
>> Vụ chìm tàu BD 0913: Bắt giữ 3 người
>> Trục vớt thành công con tàu 2 tầng lên bờ
>> Tìm thấy thi thể 15/16 nạn nhân vụ tàu chìm
>> Tàu du lịch BD 0913 đã hết hạn kiểm định
>> Nỗ lực tìm kiếm người mất tích
>> 9 người trong một gia đình gặp nạn
>> Chìm tàu du lịch, hàng chục người mất tích

Theo ông Thành, phụ thuộc vào thủy triều của sông Sài Gòn và con nước lên xuống, lực lượng trục vớt không thể hoàn thành xong công việc trong ngày hôm nay và lai dắt con tàu bị nạn về cảng Bà Lụa.

Chiều và đêm nay, đội trục vớt vẫn tiến hành công việc nhưng có thể sáng mai 23.5 mới có thể tiến hành lai dắt.


Tàu 72K-BD 0394 bị hư hỏng khá nặng - Ảnh: Trần Duy


Toàn bộ khoang tàu và 1 phần tầng 1 đang chìm dưới nước - Ảnh: Kim Cương


Một phần của con tàu chìm - Ảnh: Trần Duy

Ông Thành nói thêm, theo yêu cầu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, trong quá trình trục vớt và lai dắt tàu 72K-BD 0394 về cảng Bà Lụa phải đảm bảo các đồ vật, thiết bị trong tàu không bị dịch chuyển, thay đổi để phục vụ cho công tác điều tra.

Tính đến 16 giờ ngày 22.5, theo ông Thành, mặc dù thợ lặn đã tìm kiếm mọi ngõ ngách trên tàu 72K-BD 0394 nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của cháu Phạm Xuân Khánh (9 tuổi) - nạn nhân cuối cùng của vụ đắm tàu. Theo ông Thành, nhiều khả năng thi thể của cháu Khánh không còn ở trên tàu mà đã bị con nước cuốn trôi.


Hơn 10 giờ vật lộn với tàu Dìn Ký, các thợ lặn vẫn chưa thể đưa chiếc tàu nổi lên hoàn toàn - Ảnh: Kim Cương

Đề phòng tình trạng người dân kéo đến tàu 72K-BD 0394 hôi của, ông Thành cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TP.HCM) cắt cử lực lượng túc trực bảo vệ hiện trường.


Thân nhân của những nạn nhân người Trung Quốc gặp nạn cầu siêu cho người quá cố - Ảnh: Trần Duy


Tên của những người bị nạn - Ảnh: Trần Duy

Lực lượng cứu hộ gồm đại diện Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, Cảnh sát đường thủy Bình Dương, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3 vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm thi thể cháu Khánh dọc hai bên bờ về phía thượng lưu, hạ lưu sông Sài Gòn.

 


Tìm kiếm thi thể cháu Khánh - Ảnh: Trần Duy

Chị Phạm Thị Hiền (mẹ cháu Khánh) cho biết, suốt 3 ngày nay, chị không ăn ngủ được vì vẫn mong ngóng tin con. Chị rưng rưng nước mắt nói sẽ không rời khỏi bến sông một khi chưa tìm thấy xác con.

Anh Phạm Xuân Hải, người thân của cháu Khánh cho biết, anh đã theo ghe đi tìm kiếm dọc hai bờ sông Sài Gòn nhưng lục bình dày đặc khiến công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Cùng ngày, nhiều người thân của những nạn nhân quốc tịch Trung Quốc chết trong vụ chìm tàu đã đến bên bờ sông Sài Gòn để thắp nhang, cầu siêu cho người thân gặp nạn.


Cơ quan chức năng đang giám sát, khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Kim Cương

Ngày 22.5, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tài công Nguyễn Văn Đức (người điểu khiển tàu) chưa có bằng lái. Vào đêm định mệnh xảy ra vụ chìm tàu, tài công Đức lái thay cho một người khác.

Thượng tá Trần Văn Chính, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ lái tàu Nguyễn Văn Đức và Lao Văn Quang (quản lý nhà hàng Dìn Ký) để làm rõ trách nhiệm trong việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Cũng theo thượng tá Chính, sau khi trục vớt thành công chiếc tàu này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tìm hiểu những thông số kỹ thuật để đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân vụ chìm tàu.

Trần Duy - Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.