Chưa tìm thấy 5 nạn nhân còn lại trong xe khách bị lũ cuốn

24/10/2010 23:43 GMT+7

Hôm qua, sau 7 ngày chiếc xe khách 48K-5868 gặp nạn do bị lũ cuốn, thi thể 5 nạn nhân còn lại vẫn chưa được tìm thấy. UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục huy động các lực lượng chức năng và người dân ven sông để tìm kiếm, huy động thợ lặn lặn xuống khu vực tìm thấy chiếc xe vì nghi thi thể bị xe đè mắc kẹt dưới đáy sông, nhưng vẫn không phát hiện được gì.

Công an H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Trường (35 tuổi, ngụ xã Hải Cường, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định), người lái xe khách 48K-5868 về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Rạng sáng 18.10, mặc dù nước lũ đã ngập sâu nhiều đoạn QL1A nhưng Trường (là phụ lái) vẫn cố tình cho xe vượt rào chắn do CSGT lập tại thị xã Hồng Lĩnh. Đến địa phận xã Xuân Lam, H.Nghi Xuân, xe đã bị nước lũ cuốn trôi, trên xe có 38 người gồm 34 hành khách và 2 tài xế, 2 phụ xe. Trường cùng 17 người đã phá được cửa xe thoát nạn, 20 người còn lại trong đó có tài xế chính và một phụ xe đã tử nạn.

Khánh Hoan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.