Chuẩn bị di dời tượng đài Trần Nguyên Hãn

21/11/2014 21:30 GMT+7

(TNO) Tượng đài Trần Nguyên Hãn , một trong những biểu tượng gắn liền với Sài Gòn, tọa lạc tại vòng xoay Quách Thị Trang (trước chợ Bến Thành, TP.HCM), sẽ được di dời về công viên Phú Lâm (quận 6, TP.HCM) để nhường chỗ cho nhà ga metro Bến Thành.

 
Tượng đài Trần Nguyên Hãn đã được che chắn, phục vụ cho việc di dời

Hôm nay (21.11), tượng đài Trần Nguyên Hãn đã được Công ty TNHH công ích quận 1 dựng rào chắn, tháo gỡ chuẩn bị cho việc di dời. Theo kế hoạch, dự kiến, đến giữa tháng 12 sẽ bắt đầu tiến hành việc di dời. 

Ngoài tượng đài Trần Nguyên Hãn, trong cụm công trình này còn có tượng Quách Thị Trang, cùng thời điểm này cũng sẽ được di dời về công viên Lý Tự Trọng (Q.1, TP.HCM).

Cả hai tượng đài này đều được hoàn thành trước năm 1975, đặt tại khu vực trung tâm thành phố, cùng với chợ Bến Thành, đã trở thành một trong những biểu tượng khi nhắc đến hình ảnh Sài Gòn. 

 
Trong cùng cụm công trình, tượng bán thân Quách Thị Trang sẽ được dời về công viên Lý Tự Trọng

 
Những công nhân thực hiện việc di dời tiếc nuối nhìn công trình chuẩn bị tháo gỡ

Bạch Dương - Độc Lập

>> Dời tượng Trần Nguyên Hãn và tượng Quách Thị Trang
>> TP.HCM: Những cây cổ thụ cuối cùng trên đường Nguyễn Huệ bị đốn hạ
>> TP.HCM xem xét bảo tồn thương xá Tax
>> Công ty của Mỹ đảm nhận thiết kế tòa nhà thương xá Tax
>> Thương xá Tax - những ngày cuối cùng
>> Thương xá Tax chính thức đóng cửa vào chiều 25.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.