Chuẩn bị xét xử vụ giết người bỏ vào thùng xốp

13/07/2009 00:06 GMT+7

Hôm qua 12.7, TAND TP.HCM cho biết đã nhận được cáo trạng cùng toàn bộ hồ sơ vụ giết người bỏ thùng xốp và chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử.

Cáo trạng của Viện KSND TP truy tố Châu Hùng Sơn (49 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) về tội "giết người" và "cướp tài sản". Ba bị can khác gồm Nguyễn Xuân Công (21 tuổi), Thạch Điền Long (22 tuổi), Đoàn Văn Hai (21 tuổi) bị truy tố về tội "bắt giữ người trái pháp luật".

Theo cáo trạng, Sơn vay của vợ chồng bà Võ Thị Hoa (39 tuổi, ngụ P.Thảo Điền, Q.2) 300 triệu đồng nhưng không trả được, tổng số tiền gốc và lãi lên hơn 600 triệu đồng. Ngày 14.12.2008, Sơn gọi điện hẹn bà Hoa đến nhà Sơn tại Q.Bình Thạnh để trả nợ. Cùng ngày, Sơn thuê nhóm của Công bắt trói bà Hoa nhằm "dằn mặt".

Khi bà Hoa và Trần Quyết Thắng (em chồng) đến nhà Sơn theo hẹn, Sơn ra ám hiệu cho nhóm của Công khống chế, trói lại. Khi nhóm Công ra về, Sơn dùng điện chích vào bà Hoa và Thắng khiến 2 người tử vong, rồi lục soát người nạn nhân lấy 2 điện thoại và 400.000 đồng. Sau đó, Sơn bỏ xác 2 nạn nhân vào 2 thùng xốp, thuê xe chở tới để ở gần nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Dương) nhằm phi tang. Sau 2 ngày gây án, Sơn bị bắt.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.