Chửi ảo, ở tù thiệt!

18/06/2015 09:19 GMT+7

(TNO) Nếu bạn đăng ký chuyến bay đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), hãy cẩn thận chuyện 'phát ngôn' trên mạng.

(TNO) Nếu bạn đăng ký chuyến bay đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), hãy cẩn thận chuyện “phát ngôn” trên mạng.

Ảnh minh họa: AFP
Một luật mới được thông qua ở quốc gia này quy định rằng bất kỳ ai bị phát hiện chửi rủa trên mạng có thể bị phạt 250.000 dirham (1,48 tỉ đồng) và bị trục xuất.
Trên thực tế, Tòa án Tối cao Liên bang (FSC) đã hủy bỏ 2 bản án của tòa cấp dưới buộc một người đàn ông nộp phạt 3.000 dirham vì chửi một người khác trên WhatsApp, do cho rằng nó quá khoan dung và không phù hợp với luật mới, theo trang tin Emirates 247.
Theo luật mới, người dân bản xứ có thể bị phạt tù nếu không nộp phạt và khách du lịch hoặc ngoại kiều sống ở nước này có thể bị trục xuất.
“FSC ủng hộ kháng nghị của công tố viên và khẳng định sự cần thiết phải thực thi luật xử lý các tội về công nghệ thông tin bao gồm khoản tiền phạt 250.000 dirham và bị trục xuất khỏi đất nước”, nhật báo Emarat Al Youm cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.