[CHÙM ẢNH] Cún cưng: Muôn vẻ đáng yêu, sao nỡ làm... mồi!

13/09/2018 13:30 GMT+7

Thông tin UBND TP.Hà Nội yêu cầu tuyên truyền thuyết phục người dân bỏ thói quen sử dụng thịt chó, mèo vẫn đang tiếp tục gây ra các tranh luận. Bạn sẽ có ý kiến gì nếu xem chùm ảnh cún cưng dưới đây?

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 4170 về việc tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn TP.Hà Nội.
[VIDEO] Cấm ăn thịt chó - Bạn nghĩ sao?
Theo đó, UBND TP.Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã cập nhật thông tin và lập sổ quản lý về chó nuôi trên địa bàn, tổ chức ký cam kết thực hiện việc khai báo nuôi chó, mèo và chấp hành đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với bệnh dại.
Đáng chú ý, bên cạnh việc quản lý chặt các cơ sở giết, mổ, kinh doanh thịt chó, mèo, Hà Nội cũng yêu cầu chính quyền cấp dưới tuyên truyền về nguy cơ và tác hại mắc các bệnh truyền nhiễm (bệnh dại, bệnh xoắn khuẩn, bệnh tả...) khi sử dụng thịt chó, mèo để người dân nhận thức được và từ bỏ thói quen sử dụng các loại thịt này.
Bầu chọn
Bạn có ủng hộ chủ trương không ăn thịt chó?
Theo UBND TP.Hà Nội, việc kinh doanh, giết mổ và sử dụng thịt chó, mèo cũng gây phản cảm đối với khách quốc tế, ảnh hưởng đến hình ảnh của một thủ đô văn minh, hiện đại.
Nhiều bạn đọc ủng hộ ý kiến bảo vệ "những người bạn nhỏ của gia đình".
an_thit_cho
Những chú cún cưng được dắt đi dạo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) Ảnh: Ngọc Dương
an_thit_cho
Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) Ảnh: Ngọc Dương
Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) Ảnh: Ngọc Dương
an_thit_cho
Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) Ảnh: Ngọc Dương
an_thit_cho
Hai chú chó cưng ở khuôn viên trước Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) Ảnh: Ngọc Dương
an_thit_cho
Các chú chó Alaska đi dạo trước Bưu điện Thành phố (Q.1, TP.HCM) Ảnh: Ngọc Dương
an_thit_cho
Một chú chó Alaska trên đường phố Sài Gòn Ảnh: Ngọc Dương
an_thit_cho
Các chú chó Alaska giao lưu trên đường phố Sài Gòn Ảnh: Ngọc Dương
an_thit_cho
Một chú chó trong một con hẻm ở TP.Hà Nội Ảnh: Ngọc Thắng
an_thit_cho
Một chú chó tắm ở khu vực ven hồ Tây (Hà Nội) Ảnh: Phạm Hùng
Một người mẹ trẻ vội bế con nhỏ khi phát hiện một chú chó ở phố đi bộ Hà Nội Ảnh: Ngọc Thắng
an_thit_cho
Một chú chó rông ở Hà Nội Ảnh: Ngọc Thắng
an_thit_cho
Chú chó được chở trên xe máy (Hà Nội) Ảnh: Ngọc Thắng
Chó hoang bị Đội bắt chó bắt ở P.Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) Ảnh: Ngọc Dương
an_thit_cho
Chó hoang bị Đội bắt chó bắt ở P.Linh Xuân (Q.Thủ Đức) Ảnh: Ngọc Dương
Đội bắt chó Q.1 (TP.HCM) xử lý nhiều chó thả rông, chạy nhốn nháo trên đường. Nhiều người dân khi thấy Đội bắt chó liền lùa chó vào nhà hoặc chạy ra ngăn cản không cho bắt khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn ẢNH: TRẦN TIẾN
an_thit_cho
Chó thả rông bị bắt Ảnh: Ngọc Dương
an_thit_cho
Ở TP.HCM, chó thả rông bị bắt sẽ được lưu giữ tại số 31 Mai Thị Lựu (P.Đa Kao, Q.1) chờ chủ đến nhận, xử lý. Phí lưu giữ chó là 50.000 đồng/ngày. Trong 72 giờ, nếu chủ con chó không đến nhận, Trạm chăn nuôi và Thú y liên Quận sẽ tiến hành xử lý theo quy định Ảnh: Trần Tiến
an_thit_cho
Một chú chó pug với giấy khai sinh Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực từ ngày 15.9.2017, nêu rõ: Nếu không đeo rọ mõm cho chó khi đưa chúng đến nơi công cộng, chủ nuôi sẽ bị phạt nặng. Cụ thể, phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.