Chung kết FA Cup: WAGs bị cấm, vô địch nhận cúp dưới sân

Giang Lao
Giang Lao
31/07/2020 15:40 GMT+7

Hiệp hội bóng đá Anh (FA) ban hành nhiều quy định nghiêm ngặt ở trận chung kết FA Cup giữa Arsenal và Chelsea lúc 23 giờ 30 ngày 1.8 (giờ VN) trên sân Wembley, trong bối cảnh bình thường mới.

Theo đó, cả 2 CLB Arsenal và Chelsea đều được cho thêm đến 10 cầu thủ nữa ngồi giãn cách trên khán đài (nằm ngoài danh sách đăng ký thi đấu) trong trận chung kết FA Cup, nhiều hơn so với quy định 11 đá, 9 dự bị như khi mùa giải nối lại giữa tháng 6.
Điều này đồng nghĩa với việc 2 CLB Arsenal và Chelsea đều có thể cho toàn bộ đội 1 của mình góp mặt trong trận đấu để sau trận nếu vô địch sẽ được nhận huy chương và ăn mừng.
Mặc dù vậy, những nàng WAGs, con cái hay bạn bè, anh chị em, bố mẹ cầu thủ đều không được đến dự khán trận đấu này. Điều này khác hoàn toàn khi Liverpool làm lễ đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh tại sân Anfield cuối tuần trước khi đã được cho vợ con cầu thủ và người nhà đến tham dự.
Tại trận chung kết FA Cup, FA giới hạn số lượng người vào sân Wembley từ 300 - 400 người, gồm 2 đội bóng, quan chức, trọng tài, truyền thông và đối tác…
Bên ngoài sân Wembley hoàn toàn bị cấm tụ tập, FA cũng khuyến cáo CĐV 2 CLB Arsenal và Chelsea không được đến gần sân để chúc mừng nếu đội nhà vô địch FA Cup.
Ngoài ra, Chủ tịch danh dự FA, Hoàng tử William cũng không đến dự khán trận chung kết như truyền thống luôn có một nhân vật Hoàng gia Vương quốc Anh đến dự.

Các nàng WAGs của Arsenal lẫn Chelsea đều không thể đến sân Wembley chia vui cùng chồng hoặc bạn trai

Chụp màn hình

Thay vào đó, Hoàng tử William sẽ có bài phát biểu mang thông điệp giữ gìn sức khoẻ qua chiến dịch “The Heads Up FA Cup Final” mà FA đang triển khai, cũng như sau đó sẽ vinh danh đội vô địch qua video call trực tuyến.
Lễ trao giải đội vô địch FA Cup cũng khác thường so với mọi khi. Trước đây đội vô địch thường bước lên khu khán đài Hoàng gia trên sân Wembley để nhận cúp, thì năm nay đội vô địch sẽ nhận cúp dưới sân và đặt riêng ở một vị trí cho thủ quân đội vô địch đến nhận - không có người trao như truyền thống từ Hoàng gia Anh.
Các thủ tục lịch sử trước trận chung kết FA Cup năm nay cũng khác thường, khi nữ ca sĩ Emeli Sande trình diễn bài hát nhạc hiệu của FA Cup “Abide With Me” từ trên mái vòm sân Wembley nhưng qua một bản thu âm trước.
Trong khi đó, bài Quốc ca nước Anh “God Save The Queen” được trình diễn trực tiếp dưới sân do Nhà hát trẻ Opera nước Anh thực hiện, trước khi 2 đội Arsenal và Chelsea lần lượt ra sân thi đấu trận chung kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.