Chứng khoán lại chìm trong sắc đỏ sau đợt nghỉ lễ

02/05/2018 18:56 GMT+7

Hàng loạt cổ phiếu bị bán ra mạnh cuối phiên khiến thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa phiên 2.5 trong sắc đỏ.

Điều này khiến một số nhà đầu tư tỏ ra lo lắng vì không biết quy luật bán trong tháng 5 có diễn ra với thị trường Việt Nam hay không.
Cuối phiên, chỉ số VN-Index bị mất đi 21,18 điểm xuống còn 1.029,08 điểm. Tương tự chỉ số HNX-Index giảm 1,67 điểm xuống 120,97 điểm. Trước đó, thị trường mở cửa sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chỉ giảm nhẹ trong phiên giao dịch buổi sáng. Thậm chí VN-Index đã tăng điểm trong sự kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên càng về cuối phiên, áp lực bán diễn ra mạnh ở nhiều cổ phiếu (CP), đặc biệt nhóm blue-chips như VJC, VNM, VCI, VCB, VIC, GAS... Riêng nhóm CP ngân hàng và dầu khí chịu tổn thất nặng nề nhất với nhiều CP giảm sàn như BID , CTG, GAS và PVD.
Bên cạnh đó, hàng loạt CP khác như ngành chứng khoán, bảo hiểm hay những CP nhỏ cũng không thể lội ngược dòng gồm ROS, SSI, BVH, VND, HAG... đều sụt giảm mạnh. Tuy nhiên vẫn có những điểm sáng trên thị trường với các CP tăng giá như SAB, PLX, HPG, HBC, TDH... nhưng vẫn chưa đủ sức để kéo VN-Index đi lên.
Đáng chú ý, thanh khoản của thị trường lại giảm so với phiên trước lễ. Tổng cộng có 228,8 triệu CP và chứng chỉ quỹ được giao dịch với trị giá gần 6.442 tỉ đồng. Phiên này các nhà đầu tư nước ngoài cũng quay sang bán ròng 6,4 triệu chứng khoán với trị giá 380 tỉ đồng.
Điều này khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng vì sau nhiều phiên điều chỉnh mạnh trong tháng 4 qua, dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu tham gia trở lại như trước đó. Nhiều công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm thận trọng do chưa xác nhận được đáy thật sự. Các kịch bản được dự báo là VN-Index có thể rơi xuống tiếp vùng 1.000 điểm - 998 điểm. Nhà đầu tư được khuyến cáo nên tiếp tục thận trọng quan sát thị trường và nếu có thì chỉ giải ngân với mức độ nhỏ và lựa chọn CP kỹ lưỡng. Đặc biệt, hiệu ứng “Sell in May" (bán trong tháng 5) được nhiều nhà đầu tư đưa ra liệu có thể xảy đến cho thị trường năm nay hay không? Theo thống kê , trong 10 năm trở lại đây, có 5 năm thị trường tăng điểm trong tháng 5. Như vậy, cơ hội của thị trường trong tháng này vẫn chỉ là 50/50 và thêm lý do để cho những nhà đầu tư có tâm lý muốn đứng quan sát hơn là tham gia mua vào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.