Chứng khoán lập kỷ lục mới về thanh khoản

06/01/2021 09:27 GMT+7

Hôm qua 5.1, dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào các cổ phiếu khiến thị trường chứng khoán Việt Nam lập kỷ lục mới về giá trị giao dịch.

Tổng cộng có hơn 975,6 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch thành công, đạt tổng trị giá 19.276 tỉ đồng. Hàng loạt cổ phiếu vẫn tăng giá mạnh khiến VN-Index quay đầu tiếp tục đi lên dù mở cửa thị trường đã rớt xuống dưới tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 12,08 điểm, tương đương tăng 1,08% lên 1.132,55 điểm và HNX-Index tăng 1,85 điểm, tương đương tăng 0,9% lên 208,13 điểm. Cùng với sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư trong nước, khối ngoại phiên này cũng mua ròng trị giá hơn 500 tỉ đồng.
Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong tháng 12.2020, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới đạt kỷ lục kể từ khi thị trường hoạt động với 63.629 tài khoản, trong đó các nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 63.075 tài khoản. Tính chung đến hết năm 2020, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam là hơn 2,77 triệu, gồm hơn 2,725 triệu tài khoản của các nhà đầu tư cá nhân trong nước và đây cũng là mức kỷ lục kể từ khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.