Chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh, văn minh

26/04/2010 00:15 GMT+7

Sáng nay 26.4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI chính thức khai mạc với sự tham gia của 1.000 đại biểu (ĐB) thanh niên tiêu biểu, đại diện các tầng lớp thanh niên VN đang sinh sống, học tập ở trong và ngoài nước.

Nhiều nét mới

So với các kỳ đại hội trước, số lượng ĐB dự đại hội lần này nhiều hơn, có đầy đủ đại diện của thanh niên 54 dân tộc trên cả nước, có 85 ĐB thuộc các tôn giáo, 345 ĐB nữ, số lượng ĐB có trình độ ĐH và trên ĐH chiếm trên trên 77%, độ tuổi bình quân của ĐB là 32, trong đó ĐB trẻ nhất là 16 tuổi.

Thư chúc mừng đại hội của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư chúc mừng đại hội

Nhận được thư mời của Đại hội Hội LHTN VN lần thứ VI, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc kỹ thư mời và rất xúc động trước tình cảm mà đại hội dành cho ông. Vì tuổi cao, sức yếu, Đại tướng không thể tới dự đại hội được, nhưng với tấm lòng yêu mến và gắn bó với thanh niên, đặt niềm tin vào thế hệ thanh niên, Đại tướng đã đích thân viết thư chúc mừng đại hội.

Phương Nguyên

Anh Phan Văn Mãi, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Hội LHTN VN,  cho biết: “Trước và sau đại hội có nhiều hoạt động mới mẻ, thể hiện tính hành động mạnh mẽ của thanh niên như: 3 cuộc hành trình Thanh niên làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng của thanh niên 3 miền đất nước, Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương và Hành trình nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, còn có 2.000 cuốn sách mang tên Khát vọng trẻ giới thiệu những gương thanh niên điển hình trong học tập, lao động, làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tình nguyện vì cộng đồng, vì chủ quyền Tổ quốc; DVD Khi Tổ quốc cần được phát hành với lợi nhuận thu về sẽ được chuyển đến chiến sĩ Trường Sa; đêm ca nhạc Khát vọng tuổi trẻ diễn ra tối 26.4 tại Hà Nội do Báo Thanh Niên tổ chức. Ngay từ tên gọi, các hoạt động này đã truyền được cảm xúc mạnh mẽ, khơi gợi hành động yêu nước của các bạn trẻ”.

Giải quyết việc làm cho 1 triệu thanh niên

Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên VN xây dựng hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”, nhiệm kỳ đặt ra một số chỉ tiêu cơ bản như: xây dựng 5.000 nhà nhân ái, 1.000 bến đò ngang, 2.000 phòng học tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 100 phòng khám, chữa bệnh nhân đạo, vận động thanh niên hiến tình nguyện 1 triệu đơn vị máu.

Ngoài ra, nhiệm kỳ còn đặt mục tiêu liên kết với các cơ quan liên quan để hướng nghiệp, đào tạo và giải quyết việc làm cho 1 triệu thanh niên, giải ngân 10.000 tỉ đồng cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 8,5 triệu hội viên...

Đại hội phát động trong thanh niên cả nước 3 cuộc vận động: Thanh niên sống đẹp - sống có ích, Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường và Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

Vì chủ quyền của Tổ quốc

Chiều 26.4, tại Hà Nội, các ĐB tham gia thảo luận tại 8 trung tâm với các chủ đề: Thanh niên làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng; Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập, làm chủ khoa học công nghệ; Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; Thanh niên với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Thanh niên lập thân, lập nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế; Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc; Khi Tổ quốc cần - thanh niên hành động; Xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Mục tiêu của công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010  - 2015 này là xây dựng Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, cổ vũ thanh niên xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp; phát huy tài năng và sức trẻ của thanh niên trong hội nhập quốc tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cuộc vận động “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, đã khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Các cấp bộ Hội đã chủ động phối hợp với lực lượng quân đội, nhất là bộ đội biên phòng, tổ chức các hoạt động kết nghĩa giữa cơ sở Hội với các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn; phối hợp tổ chức các hoạt động tuần tra biên giới, bảo vệ đường biên, chống xâm nhập trái phép, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; tổ chức “Hội trại xuân biên giới”, các hoạt động “Vì biển đảo quê hương”, chương trình “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, vận động trao tặng thiết bị âm thanh, loa đài, dụng cụ thể thao cho các đơn vị quân đội, thông qua các hoạt động đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Phương Nguyên - Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.