Chung tay hỗ trợ bệnh nhân nghèo bị tim bẩm sinh

10/09/2015 10:20 GMT+7

Nhờ chương trình mổ tim miễn phí do Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ và Công ty CP Dược Hậu Giang thực hiện, nhiều bệnh nhân nghèo, bị tim bẩm sinh ở ĐBSCL đã thoát khỏi nỗi lo bệnh tật và có cuộc sống hoàn toàn khác.

Nhờ chương trình mổ tim miễn phí do Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ và Công ty CP Dược Hậu Giang thực hiện, nhiều bệnh nhân nghèo, bị tim bẩm sinh ở ĐBSCL đã thoát khỏi nỗi lo bệnh tật và có cuộc sống hoàn toàn khác.

Chung tay hỗ trợ bệnh nhân nghèo bị tim bẩm sinhBà Phạm Thị Việt Nga, Tổng giám đốc Công ty CP Dược Hậu Giang và TS-BS Đặng Quang Tâm
trao tiền mổ tim cho bệnh nhân nghèo - Ảnh: Đình Tuyển
Chất lượng cuộc sống thay đổi Những ngày này, bà Lư Thị Thảo (53 tuổi, ngụ ấp Tân Lược, H.Bình Tân, Vĩnh Long) đã hồi phục sức khỏe và có thể ra đồng phụ giúp chồng con. Bà Thảo cho biết bà phát hiện bi bệnh tim bẩm sinh từ năm 2012 trong lần đi mổ u xơ ở TP.HCM. Trước đó, bà thường thấy trong người mệt mỏi, tức ngực, làm việc nặng bị khó thở nhưng không rõ nguyên nhân.
Đi khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bà Thảo được chỉ định mổ với chi phí khoảng 120 triệu đồng. Hoàn cảnh quá khó khăn, cả gia đình chỉ sống nhờ vào 3 công ruộng nên bà Thảo đành ngậm ngùi “sống chung với bệnh” và điều trị qua ngày ở miền Tây.
Hằng tháng, bà đều đặn đi khám tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ.
“Thật may mắn khi có chương trình phẫu thuật tim miễn phí, các bác sĩ ở Phân khoa Tim mạch biết hoàn cảnh của tôi nên đã hướng dẫn tôi làm đơn đăng ký tham gia. Tôi đã mừng rơi nước mắt khi được chọn ngay đợt mổ đầu tiên”, bà Thảo xúc động nói.
Cùng hoàn cảnh với bà Thảo là bà Trần Thị Xuân (55 tuổi, ngụ xã Tân Thới, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ). Bà Xuân mắc bệnh tim đã hơn 10 năm nay và cũng từng điều trị ở nhiều nơi.
“Bác sĩ nói bệnh tim của tôi càng để lâu càng nặng, cần phải phẫu thuật sớm nhưng do không có tiền nên tôi chỉ biết uống thuốc cầm chừng”, bà Xuân nói.
Sau nhiều lần đi khám ở BVĐK Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ đã ghi nhận hoàn cảnh và đề xuất bà vào danh sách mổ tim đợt 1. Sau phẫu thuật, chứng thông liên nhĩ lỗ thứ phát, hở van 3 lá nặng của bà Xuân đã được khắc phục, không còn ảnh hướng đến sức khỏe. Theo ThS-BS Hà Bửu Kiếm, Trưởng phân khoa Tim mạch BVĐK Trung ương Cần Thơ, đây là 2 trong số 4 trường hợp được bệnh viện mổ tim thành công vào đầu năm 2015. 2 bệnh nhân còn lại là anh Trần Văn Út (37 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, H.Kế Sách, Sóc Trăng) và bà Lê Thị Lưu (57 tuổi, ngụ P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ).
Tất cả chi phí phẫu thuật đều do Công ty CP Dược Hậu Giang tài trợ, với tổng số tiền 360 triệu đồng. Hiện sức khỏe của 4 bệnh nhân này đang tiến triển rất tốt. Mong có thêm sự giúp đỡ Thành lập vào ngày 9.1.2015, Phân khoa Tim mạch BVĐK Trung ương Cần Thơ là một trong những đơn vị đầu tiên ở ĐBSCL triển khai kỹ thuật phẫu thuật tim và tim mạch can thiệp, dưới sự chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy. Trước khi Phân khoa Tim mạch BVĐK Trung ương Cần Thơ đi vào hoạt động, hầu hết bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tim ở ĐBSCL đều phải chuyển lên TP.HCM cấp cứu. Việc này gây lãng phí rất nhiều thời gian, công sức cũng như chi phí điều trị.
“Một điều vô cùng quan trọng là việc chuyển bệnh đi xa sẽ khó đảm bảo “thời gian vàng”, khiến cơ hội sống sót của bệnh nhân không cao và dễ gây quá tải cho các bệnh viện tuyến trên”, BS Kiếm nói.
Sau khi Phân khoa Tim mạch BVĐK Trung ương Cần Thơ hoạt động đã có hàng ngàn lượt người dân trong khu vực đến khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh liên quan đến tim mạch tại đây. Trong số đó, nhiều bệnh nhân nghèo mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn đã được quan tâm ghi nhận để hỗ trợ mổ tim miễn phí.
TSBS Đặng Quang Tâm, Giám đốc BVĐK Trung ương Cần Thơ, chia sẻ: “Chúng tôi từng chứng kiến nhiều bệnh nhân phải chạy ăn từng bữa thì lấy đâu tiền mổ. Nếu mình không tìm cách vận động giúp đỡ, người bệnh chắc chắn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng”.
Cũng theo TS-BS Tâm, khi biết bệnh viện có chương trình hỗ trợ bệnh nhân nghèo, nhiều người bệnh đã đến bệnh viện đăng ký và tha thiết được mổ để cải thiện sức khoẻ.
Điều đáng mừng là vừa qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ phẫu thuật tim cho các bệnh nhân nghèo. Từ số tiền này, trong tháng 8, bệnh viện đã mổ cho 4 ca bệnh nhân tim bẩm sinh nghèo. Tuy nhiên, theo TS-BS Tâm, hiện nay số lượng bệnh nhân tim có hoàn cảnh khó khăn cần phải mổ còn rất nhiều, trong khi chi phí mổ tim quá cao.
“Tính riêng danh sách bệnh nhân chờ mổ tim ở bệnh viện cũng còn vài chục người nên rất mong có thêm nhiều nhà hảo tâm đóng góp để giúp những bệnh nhân nghèo được có trái tim khỏe mạnh”, TS-BS Tâm nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.