Chuối Khánh Sơn vào mùa tết

(TNO) Huyện Khánh Sơn, vựa chuối lớn của tỉnh Khánh Hòa với diện tích trên 1.000 ha, đang vào mùa chuối tết.

(TNO) Huyện Khánh Sơn, vựa chuối lớn của tỉnh Khánh Hòa với diện tích trên 1.000 ha, đang vào mùa chuối tết.

Sáng 14.2, bà con dân tộc Raglai gùi chuối từ rẫy xuống bán cho thương lái
Chuối Khánh Sơn thơm ngon, trái đều
Thương lái thu mua chuối Khánh Sơn và chuyển đi nhiều nơi tiêu thụ
Chuối Khánh Sơn chủ yếu là giống chuối sứ, được đồng bào dân tộc Raglai trồng trên rẫy. Chuối thơm ngon, trái đều nên được thương lái thu mua và chuyển đi tiêu thụ ở nhiều địa phương như Nghệ An, Quảng Bình, Gia Lai...
Những ngày cuối năm, bà con lại hối hả vào mùa thu hoạch chuối tết. Họ gùi chuối từ trên rẫy xuống, bán cho thương lái tại các điểm thu mua dọc theo những tuyến đường chính lên trung tâm huyện.
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn, ngày 14.2, cho biết cây chuối đem lại nguồn thu chính cho nhiều gia đình ở địa phương. Giá chuối năm nay khoảng 20.000 - 25.000 đồng/ nải, đem lại cái tết ấm cúng hơn cho bà con vùng cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.