Chương Tử Di thua kiện vụ bị tố mê cờ bạc

14/05/2016 17:27 GMT+7

Nữ diễn viên của Hồi ức một Geisha đành phải ngậm ngùi thua kiện trong vụ kiện tụng với phóng viên ảnh Trác Vỹ vì tội xúc phạm danh dự khi anh tố vợ chồng là “những người tiên phong trong thế giới cờ bạc”.

Tân Hoa xã đưa tin, phiên tòa của Tòa án Nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã bác bỏ vụ kiện của Chương Tử Di cùng chồng là Uông Phong đối với “đệ nhất paparazzi Trung Quốc” Trác Vỹ. Tòa án đã kết luận Trác Vỹ trắng án vì không đủ yếu tố để cấu thành tội danh “xúc phạm danh dự người khác” và cũng không phải bồi thường thiệt hại như trong đơn kiện của cặp vợ chồng nổi tiếng.
Vụ việc xảy ra vào tháng 4.2015 khi Trác Vỹ tung lên mạng hình ảnh Uông Phong và Chương Tử Di bước ra từ một sòng bạc khi hai người đang hưởng tuần trăng mật bên nhau. Ngay sau đó, nam ca sĩ nhạc rock Uông Phong đã đưa đơn kiện phóng viên này vì đặt điều vu khống làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và sự nghiệp của vợ chồng anh. Theo đó, anh yêu cầu Trác Vỹ phải công khai xin lỗi trên trang mạng cá nhân của mình và bồi thường thiệt hại.
Sự việc kéo dài đến hơn một năm mới chính thức có kết luận từ tòa án. Trong phiên tòa, đại diện luật sư của Trác Vỹ khẳng định rằng hình ảnh và dòng chú thích là hoàn toàn khách quan và đúng sự thật. Điều này thuộc quyền tự do ngôn luận và đặc quyền của báo chí.
Đây không phải lần đầu tiên Uông Phong và Chương Tử Di dính líu tới nghi án cờ bạc. Trước đó, nữ diễn viên 37 tuổi kết duyên cùng chồng cũng từ những lần gặp nhau ở sòng bạc. Vợ cũ của Uông Phong, người mẫu Cát Hội Tiệp nhiều lần tuyên bố: “Ngoài việc cờ bạc và tình dục, Uông Phong chẳng là gì cả”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.