Chuyên cơ Phó tổng thống Mỹ hạ cánh khẩn ngay trong lần công du nước ngoài đầu tiên

07/06/2021 07:44 GMT+7

Chuyên cơ chở Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã buộc phải hạ cánh khẩn vì sự cố kỹ thuật trong chuyến công du quốc tế đầu tiên của bà.

Chuyên cơ chở Phó tổng thống Kamala Harris, còn gọi là Không lực hai, đã buộc phải vòng lại căn cứ Andrews tại bang Maryland ngày 6.6 (giờ địa phương) khoảng 25 phút sau khi cất cánh vì sự cố kỹ thuật. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Harris, dự kiến đến Guatemala, theo AFP.
Sau khi máy bay hạ cánh, Phó tổng thống Harris bước xuống giơ ngón tay cái lên và nói bà ổn. “Chúng tôi đều cầu nguyện một chút nhưng chúng tôi ổn”, bà Harris nói.
Người phát ngôn phó tổng thống Symone Sanders cho biết máy bay gặp vấn đề kỹ thuật và không có lo ngại lớn về an toàn. Bà Sanders thông báo Phó tổng thống Harris sẽ đổi máy bay khác và chuyến đi sẽ không bị trễ nhiều.

Phó tổng thống Harris cho biết vẫn ổn sau khi máy bay hạ cánh

Reuters

Một nhà báo đi trên máy bay cho hay đã nghe tiếng động bất thường từ bộ phận càng đáp khi máy bay cất cánh nhưng nói rằng lúc hạ cánh lại hoàn toàn bình thường.
Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên này, bà Harris dự kiến sẽ giải quyết các vấn đề về khí hậu, kinh tế, nhập cư, an ninh lương thực và quyền phụ nữ. Phó tổng thống Mỹ cũng sẽ sang Mexico vào ngày 8.6.
Chuyên cơ dành cho phó tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao trong chính quyền là loại Boeing 757 được cải biến lại và gọi tên là C-32. Tương tự như tổng thống, có hai chiếc C-32 cho phó tổng thống. Các máy bay này hoạt động từ năm 1998 và không quân Mỹ gần đây cho rằng vẫn chưa cần phải thay mới. Hồi tháng 9.2020, chuyên cơ chở Phó tổng thống Mỹ khi đó là Mike Pence quay trở lại sân bay sau khi cất cánh vì đâm phải chim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.