Chuyển cơ quan điều tra vụ cán bộ chia đất công ở TT.Sông Đốc

09/04/2015 05:02 GMT+7

Ngày 8.4, theo nguồn tin của PVThanh Niên, Thanh tra H.Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra công an huyện này để điều tra làm rõ những sai phạm về mục đích sử dụng đất công tại TT.Sông Đốc.

Ngày 8.4, theo nguồn tin của PVThanh Niên, Thanh tra H.Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra công an huyện này để điều tra làm rõ những sai phạm về mục đích sử dụng đất công tại TT.Sông Đốc.

Cũng theo nguồn tin này, có 3 cán bộ của huyện liên quan đến vụ việc, trong đó có một cán bộ đang công tác tại Phòng TN-MT. Liên quan đến những sai phạm này, UBND H.Trần Văn Thời cũng đã chỉ đạo thu hồi đất công cho thuê đối với 24 hộ là cán bộ và người thân cán bộ.
Trước đó, UBND TT.Sông Đốc có báo cáo về tình hình cán bộ, người thân của cán bộ thuê đất công trên địa bàn. Theo đó, có 24 trường hợp cán bộ, người thân cán bộ ở thị trấn được thuê.
Ví dụ, tại dự án bờ kè Sông Đốc có ông Nguyễn Tuấn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Văn Thời (nguyên là Chủ tịch UBND TT.Sông Đốc), có nhà để cho em ruột là Nguyễn Hoàng Vũ đứng tên; kế đó là nhà của con trai Chủ tịch TT.Sông Đốc Từ Văn Hiền là ông Từ Tuấn Anh, hiện là công an TT.Sông Đốc.
Ông Trần Quốc Văn, Bí thư Đảng ủy TT.Sông Đốc, có 2 nền xây dựng nhà kiên cố. Bên cạnh đó còn có nhiều trường hợp tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.