Chuyên review đồ ăn, nam sinh Huế không những đủ tiền ăn học còn trả lương cho bạn

Lê Nam
Lê Nam
19/06/2019 16:00 GMT+7

Nguyễn Trung Hiếu, sinh viên năm 4, khoa Điện tử viễn thông Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế tập hợp một nhóm sinh viên khóa dưới chuyên quay review đồ ăn, nhà hàng… tại TP.Huế được nhiều người yêu thích.

Mặc dù là sinh viên năm 4, hơn hẳn các thành viên trong nhóm mình tới 2 khóa, nhưng nhìn “đàn anh” sắp ra trường không lớn hơn đàn em là bao nhiêu. Hiếu - chàng trai chuyên review đồ ăn, bắt đầu tập hợp nhóm bạn bè đồng môn từ cách đây 1 năm, khi đang là chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Lửa xanh của Trường ĐH Khoa học. Đây là một trong những CLB được nhiều tân sinh viên trong trường yêu thích.

Sớm là chủ nhiệm CLB sinh viên hàng đầu của ĐH Huế

Bước vào năm 2, Hiếu đã là thành viên của ban chủ nhiệm, lên năm 3 đã thành Chủ nhiệm CLB hàng đầu của Trường ĐH Khoa học. 9X đời cuối có cơ hội tiếp xúc với nhiều lứa thành viên kế cận - là những sinh viên năm 1, năm 2 đến từ các khoa trong trường. Thấy được sự nhiệt huyết và đam mê của bạn bè đồng môn, cậu đã quyết định tập hợp một nhóm thành viên trẻ để cùng thực hiện ước mơ của mình. Đó là lập ra một nhóm chuyên review đồ ăn, nhà hàng, hơn thế là làm truyền thông cho các thương hiệu tại Huế. “Run Team” - “chạy thật nhật” cũng chính là cái tên mà cậu đặt cho cả đội.

Chân dung chàng thủ lĩnh trẻ tuổi, Nguyễn Trung Hiếu Lê Nam

Một buổi chiều trên đường Trường Chinh, cậu cùng nhóm của mình đang mải mê ghi hình một thương hiệu bánh mì kebab mới nổi trên địa bàn thành phố Huế. Trong khi Hiếu chú tâm “zoom” cận cảnh món ăn, khay thịt… thì một bạn khác đảm nhận nhiệm vụ ghi lại cảnh làm bánh của nhân viên. Giờ tan tầm, học sinh lân cận đổ về khu vực ăn uống, xe bánh mì khá đông khách chờ mua. Việc ghi lại cảnh khách ăn thật ngon miệng cũng không thể thiếu. Cậu chia sẻ: “Sau khi quay xong sẽ về hậu kỳ, dựng thành video từ 2-3 phút sao cho bắt mắt, hấp dẫn. Sau đó đăng tải lên fanpage của cửa hàng do nhóm quản lý. Nhóm cũng phụ trách thu hút tương tác, tiếp cận đến đông người xem”.

Một buổi tác nghiệp cho thương hiệu bánh mì kebab trên TP. Huế Lê Nam

“Một tháng tụi mình có khoảng tầm khoảng 6-7 dự án, tập trung TP.Huế và một số thành phố lân cận như Đông Hà (Quảng Trị) hay Đà Nẵng. Đa số sản phẩm của tụi mình là thiết kế, chụp ảnh, quản lý fanpage kiêm trọn gói quảng bá hình ảnh cho đối tượng khách hàng yêu cầu”, Hiếu nói.

[VIDEO] 9X Huế khởi nghiệp từ việc quay phim giới thiệu các món ăn

Bằng chất giọng trầm bổng, Hiếu khoe "Run team" mặc dù mới thành lập không lâu nhưng cũng đứng ra tổ chức các chương trình team building hoành tráng trong thành phố. Gần đây nhất là chương trình tuyển sinh cho một trung tâm tiếng Nhật.

Nhóm chuyên làm clip review đồ ăn, nhà hàng... NVCC

Hiếu cũng không yêu cầu quá cao về thiết bị máy móc với các thành viên khi vào nhóm bởi đa phần các bạn đều là sinh viên năm 1, 2. “Một số bạn có, còn một số sẽ xài chung thiết bị của nhóm. Các bạn vào đây vừa học vừa làm, máy móc thì hoàn toàn có thể chia sẻ và học tập cùng nhau.”

Làm việc chỉn chu, chịu khó lại nắm bắt được xu hướng đang thịnh hành, ngày càng có nhiều thương hiệu đồ ăn, nhà hàng… tìm đến với Hiếu. Cậu chia sẻ, với vai trò trưởng nhóm, thu nhập trung bình có thể 10 triệu đồng/tháng, tháng cao điểm có thể lên từ 15-20 triệu đồng/tháng. Số tiền này cũng được chia cho bạn trong nhóm theo công sức mà mỗi người bỏ ra. Một phần nhỏ sẽ được trích lại để duy trì “team”, phòng những lúc không nhận được nhiều dự án làm việc.

"Nếu đã suy nghĩ, hãy suy nghĩ vĩ mô" - khẩu hiệu của nhóm "Chạy ngay đi" Lê Nam

Mỹ Linh, 20 tuổi, sinh viên năm 1 Khoa báo chí, ĐH Huế cho biết cơ duyên gặp được Hiếu cũng từ CLB Lửa xanh trong trường, lúc đó Hiếu là người lãnh đạo. Khi tham gia vào đội riêng, cô bạn được rèn luyện kỹ năng chụp hình, quay phim và hơn cả là làm quen với kỹ năng làm việc nhóm. Nói về khoản tiền lương hàng tháng nhận được, Linh chia sẻ: “Số tiền không quá nhiều, cũng giúp mình chi tiêu một phần cuộc sống, nhưng thứ nhận được lớn hơn gấp nhiều lần là có thêm thật nhiều anh em tốt làm việc với nhau”.

Một thành viên khác cùng tên với đàn anh, đến từ khoa Công nghệ thông tin của ĐH Huế - Nguyễn Trọng Bảo Hiếu ngoài việc đảm nhận vai trò marketing còn xuất hiện rất nhiều trong các sản phẩm của nhóm như một diễn viên. "Hiếu em" cho biết rất ngưỡng mộ "Hiếu anh" ngay từ khi mới vào trường nên quyết tâm tìm cách “tiếp cận” đàn anh để được đi theo.

“Hiện tại mình là 1 thành viên của dân IT, khi tham gia nhóm thì có rất nhiều lợi ích cho dân IT vì công việc liên quan nhiều đến máy tính và 1 số phần mềm của máy tính. Thât ra đối với mình là một sinh viên, có thu nhập cũng là cái tốt, nhưng mục đích của mình đi theo học hỏi. Khoản chi phí đó mình sử dụng trang trải cho việc đi lại”, Hiếu “em” nói.

Mỹ Linh và Bảo Hiếu ngồi cạnh "đàn anh". Lê Nam
“Tất cả thành viên trong team đều do mình tập hợp và quản lý, mình muốn sau khi ra trường thì mình sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ, đó là thành lập một công ty truyền thông và marketing ở TP.Huế”, Nguyễn Trung Hiếu, chia sẻ dự định trong tương lai gần khi còn 1 năm nữa tốt nghiệp đại học.

Năm lớp 12, Hiếu - chàng trai chuyên review đồ ăn, có tham gia một số diễn dàn về thiết kế giao diện điện thoại. Để có thể tạo ra những biểu tượng mới lạ, độc đáo buộc cậu phải tìm hiểu đến photoshop, từ đó bén duyên với công việc desiger (công việc thiết kế) như hiện tại. “Lúc trước mình đam mê và thích bên điện tử và công nghệ thông tin. Khi thi đại học chỉ đỗ ngành điện tử. Từ khi theo học có môi trường và công việc mới, tự nhiên bản thân yêu thích nghề mình đang làm nhiều hơn nữa”, thủ lĩnh 9X cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.