Chuyện sau ngày Valentine

09/02/2004 19:22 GMT+7

Các nghiên cứu tâm lý xã hội về vấn đề hôn nhân và ly dị đã đưa ra một số các câu hỏi thiết yếu, quan trọng nhất cho cuộc sống chung của bất cứ chàng và nàng nào: Sau khi cưới nhau rồi, liệu chàng/nàng có quên hẳn được người yêu trước không? Sau khi cưới, chàng/nàng sẽ nghe lời khuyên của vợ/chồng mình hay vẫn nghe mẹ? Nếu nhà có hai xe, ai sẽ lái chiếc xe mới? Chàng/nàng có làm cho ai sợ hết vía bao giờ chưa? Chàng/nàng có bao giờ cố tình hạ nhục người khác để đưa mình lên chăng?...

Mốt đổi chồng

Mới đây nhà báo Jeffrey Zaslow của The Wall Street Journal khuyên các độc giả Mỹ hãy "khoan khoan đừng vội cưới, đừng vội vàng đính hôn trong ngày Valentine” khi chỉ mới quen biết nhau ít tháng. Năm 1988, hãng buôn bán kim cương quốc tế DCI (Diamond Cutters International) đã làm một nghiên cứu, cho 200 cô dâu khi họ cùng chú rể mua nhẫn đính hôn: "Sau này, cô có nghĩ tới chuyện đổi nhẫn đính hôn lấy cái nhẫn lớn hơn, đẹp hơn không?”. Có 46% các cô cho biết sẽ đổi nếu có điều kiện (tiền bạc), 54% nói không, sẽ giữ nguyên nhẫn cũ. 15 năm sau, hãng DCI hỏi lại các cô dâu thời đó. Kết quả: trong số các cô muốn đổi nhẫn đính hôn, có tới 81% cô đã ly dị. Trong số những cô không muốn đổi nhẫn thì 71% vẫn còn sống chung với chồng. Tiến sĩ tâm lý Francisco Montalvo điều hành cuộc nghiên cứu trên cho rằng các phụ nữ có sẵn tư tưởng muốn cập nhật hoá nhẫn cưới, xe hơi, nhà cửa, thì cũng có tâm lý sẵn sàng đổi chồng cho được “hợp thời trang” hơn. Các phụ nữ nặng tình cảm muốn lưu giữ chiếc nhẫn đính hôn thì ngược lại, mong giữ được hạnh phúc và chung sống lâu dài hơn với người họ đã chọn lựa.

Kiếm kho hàng trước khi cưới

Các nghiên cứu tâm lý xã hội về vấn đề hôn nhân và ly dị đã đưa ra một số các câu hỏi thiết yếu, quan trọng nhất cho cuộc sống chung của bất cứ chàng và nàng nào: Sau khi cưới nhau rồi, liệu chàng/nàng có quên hẳn được người yêu trước không? Sau khi cưới, chàng/nàng sẽ nghe lời khuyên của vợ/chồng mình hay vẫn nghe mẹ? Nếu nhà có hai xe, ai sẽ lái chiếc xe mới? Chàng/nàng có làm cho ai sợ hết vía bao giờ chưa? Chàng/nàng có bao giờ cố tình hạ nhục người khác để đưa mình lên chăng?...

Những câu hỏi này có vẻ quá thực tế, phũ phàng. Nhưng, có khi chúng giúp ích rất nhiều cho xã hội đỡ phải gánh vác những vấn đề cho gia đình đổ vỡ gây ra như con cái hư hỏng vì thiếu sự chăm sóc, cha mẹ đơn chiếc dễ bị bệnh trầm cảm, hoặc sa vào vòng nghiện ngập... Ðây cũng là một số những câu hỏi trong chương trình học "Ðổi mới cuộc đời” của trường đại học Minesota, Mỹ. Trong khoá học này, các sinh viên được học hỏi và thực tập trả lời rất nhiều những câu hỏi tiền hôn nhân, gọi là "pre-marital inventory" (kiểm kho hàng trước khi cưới) để coi họ có sẵn sàng làm chồng, làm vợ hay chưa.

Những câu hỏi này đang được nhiều cố vấn hôn nhân khắp thế giới sử dụng để khuyên các cặp tình nhân hãy tự hỏi mình và hỏi nhau trước khi cưới. Cô dâu, chú rể được khuyến cáo phải nên thành thực 100% khi trả lời nhau về các vấn đề mà họ sẽ gặp khi sống chung, như vậy hôn nhân mới có thể bền vững được. Thế giới u Mỹ ngày nay có nhịp sống rất nhanh, nên các cô các cậu làm quen nhau cũng rất lẹ. Họ chỉ cần thấy cô hay cậu nào hợp nhãn, có chút "feelings" là nhào tới làm quen. Và có thể ngay buổi tối hò hẹn lần đầu, họ đã trao thân cho nhau ngay, không cần tìm hiểu tính nết. Niềm đam mê ban đầu và các tiếp xúc tình dục khiến cho họ tưởng như đã yêu nhau đủ để chung sống lâu dài. Nhưng, thứ tình cảm bồng bột của đam mê đó sẽ chỉ kéo dài nhiều nhất là vài ba năm. Cái gọi là tình yêu nhạt dần, trong khi cá tính khác biệt, đôi khi không thể hoà hợp của hai người bắt đầu hiện ra. Và họ chỉ còn nghĩ tới giải pháp ly dị. Mỗi người lại nuôi những mộng tưởng hão huyền, cho tới khi đụng thực tế lần nữa.

Nhân mùa tình yêu Valentine, xin chúc các bạn trẻ cứ vui hưởng tình cảm tràn đầy trong trái tim trẻ trung, cứ việc yêu nhưng "khoan đừng vội cưới".

Hải u

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.