Chuyện về người phụ nữ châu Âu đầu tiên đánh bom tự sát tại Iraq

02/12/2005 10:42 GMT+7

Đó là Muriel Degauque, 38 tuổi, sống tại Charleroi, Bỉ. Từ người bình thường, Degauque đã kết hôn với một người Hồi giáo cực đoan, cải đạo thành người Hồi giáo và đến Iraq đánh bom tự sát.

Thông tin trên được tờ La Derniere Heure của Bỉ đăng tải cùng với ảnh của người phụ nữ này. Mẹ của Degauque cho biết con gái bà là một người hiền lành, bắt đầu quan tâm đến Hồi giáo hồi năm 2000. Muriel Degauque đã thay đổi khi kết hôn với một người Algeria và cải đạo thành người Hồi giáo.

Thuở niên thiếu, Degauque sống bình thuờng ở miền Nam nước Bỉ. Cô học hết cấp ba và đi làm, từng làm việc tại một tiệm bánh mì. Lúc còn trẻ Degauque uống nhiều rượu và có sử dụng ma túy. Sau khi lấy người chồng thứ hai, một người Ma-rốc, Degauque trở thành một thành viên của mạng lưới khủng bố theo tư tưởng của Al Qaeda.

Mẹ của Degauque đã biết con gái mình có liên quan đến vụ tấn công tự sát ở Iraq trước khi được cảnh sát thông báo. Bà nói: "Đêm trước tôi xem chương trình truyền hình có nói về một người Bỉ cải đạo đã tấn công liều chết ở Iraq. Tôi đã có linh cảm xấu. Trong ba tuần liền, tôi cố gắng gọi cho nó nhưng không ai trả lời cả".

Muriel Degauque đã đến Iraq qua đường Syria và tham gia tấn công tự sát ngày 9/11 nhằm vào một toán lính Mỹ. Vụ tấn công bất thành và chỉ làm Degauque thiệt mạng.

Tuy vậy, các công tố liên bang vẫn không khẳng định danh tính người này, chỉ cho biết đó là một người Bỉ. Phát ngôn viên văn phòng công tố liên bang Eric Van Der Sypt cho hay, chồng của người phụ nữ đánh bom tự sát này đã biến mất khỏi Iraq, nhưng không khẳng định thông tin cho rằng người đàn ông này đã chết trong một vụ việc khác.

Cảnh sát Bỉ đã mở cuộc truy quét hôm 29/11 và bắt giữ một số người liên quan đến Degauque. 5 người trong số đó đã từng bị buộc tội khủng bố, trong đó có việc trực tiếp tham gia các hoạt động khủng bố và làm giấy tờ giả. Theo ông Van Der Sypt, việc một người Bỉ tham gia vào các điệp vụ tự sát ở Iraq là điều đáng ngạc nhiên, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Điều này cũng có thể đến với một người Anh hay một người Pháp.

Lực lượng khủng bố từng gây dựng cơ sở ở Bỉ. Các nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Al Qaeda bị nghi ngờ đang thiết lập các mạng lưới ở Bỉ và các quốc gia châu u khác nơi có các cộng đồng Hồi giáo đông đúc. Hiện có khoảng 13 người mang quốc tịch Bỉ và Ma-rốc đang bị xét xử vì bị tình nghi là thành viên của một nhóm Hồi giáo liên quan đến các vụ đánh bom ở Tây Ban Nha hồi năm 2004 làm 191 người thiệt mạng và vụ đánh bom ở Ma-rốc năm 2003 làm 45 người thiệt mạng.

Từ vnmedia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.