CLB mô tô Huế lên kế hoạch sang Hàn Quốc tiếp lửa cho U.20 Việt Nam

29/03/2017 16:14 GMT+7

Đã rất lâu rồi mới lại có một người con xứ Huế được mang trên mình màu áo đội tuyển quốc gia tham dự một giải đấu lớn, đặc biệt là giải đấu tầm thế giới như vòng chung kết U.20 World Cup 2017.

Vì thế nên sau khi Trần Thành ghi bàn đưa U.20 Việt Nam đến World Cup, CLB mô tô Huế đã lên kế hoạch tổ chức đi Hàn Quốc nhằm động viên cổ vũ tinh thần Trần Thành cùng đội U20 Việt Nam.
Kế hoạch được đưa ran gay sau kỳ tích của đội U19 Việt Nam và nhận được nhiều sự hưởng ứng từ các thành viên trong hội. Người đưa ra kế hoạch “phượt xuyên quốc gia” này không phải ai xa lạ mà là chính bác ruột của Trần Thành, ông Trần Vĩnh.
Ông là một thành viên lâu năm trong CLB mô tô Huế, cùng với đó là sự giúp đỡ của một thành viên trong hội, hiện đang công tác tại công ty Vietnam Airlines.

tin liên quan

Tuyển thủ Trần Thành của U.20 Việt Nam lên trang chủ FIFA

Tiền đạo mới 18 tuổi, Trần Thành của CLB Bóng đá Huế đang chơi ở giải hạng nhất Việt Nam, vừa được trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tiếp tục giới thiệu ngay trước khi cùng với các đồng đội ở tuyển U.20 Việt Nam tham dự vòng chung kết World Cup U.20 tại Hàn Quốc từ ngày 20.5 đến 11.6 tới.

Chia sẻ với thethao.thanhnien.vn về kế hoạch của mình, ông Vĩnh cho biết: “Đã rất lâu rồi, mới có cơ hội chứng kiến một người con đất Huế khoác áo đội tuyển quốc gia. Hơn nữa các thành viên trong hội mô tô Huế đa phần anh em đều máu bóng đá lắm.
Chúng tôi luôn theo dõi và quan tâm các trận đấu của CLB Huế mặc dù Huế chỉ thi đấu ở giải hạng Nhất. Vì vậy anh em hưởng ứng kế hoạch sang Hàn Quốc cổ vũ cho U.20 Việt Nam rất nhiệt tình”.
Được sự giúp đỡ của một thành viên trong hội, làm trong ngành du lịch nên hội mô tô Huế nắm bắt khá nhanh các thủ tục và chi phí sang Hàn Quốc.
Ông Vĩnh cho biết hiện giờ mọi thủ tục xin visa, hộ chiếu cần thiết đều được giúp đỡ giải quyết nên cơ bản đã sắp hoàn thành, chỉ chờ ngày lên đường cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.
Bố của tiền đạo Trần Thành là ông Trần Thọ (áo trắng) bên cạnh anh trai Trần Vĩnh Trường Vinh
“Chi phí cho chuyến đi này cũng không quá cao, vào khoảng 15 triệu đồng cho vé khứ hồi cùng với hỗ trợ ăn uống ngủ nghỉ của các thành viên trong vòng 5 ngày tại Hàn Quốc. Nếu U.20 Việt Nam thi đấu thành công, chúng tôi sẽ lên kế hoạch để ở lại thêm”, ông Vĩnh kể chi tiết về kế hoạch của hội.
Theo lời ông Vĩnh hiện tại trong gia đình chỉ có mình ông theo chân cổ vũ cho Thành, bố mẹ Thành đều rất muốn được chứng kiến con trai thi đấu ở đấu trường quốc tế.
Nhưng vì vấn đề công việc, cũng như điều kiện không cho phép nên chưa dám đưa ra quyết định vội vàng. Dù vậy, hội mô tô Huế đã hứa sẽ hỗ trợ trong vấn đề thủ tục để bố mẹ Thành được sang Hàn Quốc cổ vũ cho con.
Bà Minh Huyền, thân mẫu của tiền đạo tuyển U.20 Việt Nam Trần Thành Trường Vinh 
Về vấn đề này, ông Trần Thọ, bố của Trần Thành cho biết: “Vợ chồng tôi cũng muốn theo chân Thành lắm, nhưng sợ điều kiện không cho phép nên chúng tôi chưa dám đưa ra quyết định.
Nhưng hiện nay khi được bác ruột nó hỗ trợ giúp đỡ về mặt thủ tục chúng tôi sẽ coi lại để một lần trong đời được chứng kiến con trai ra sân ở đấu trường quốc tế.
Đó cũng là điều tôi mong muốn nhất lúc này, nếu có cơ hội vợ chồng tôi sẽ cố gắng theo cùng hội mô tô Huế”.
Hào hứng là thế, nhưng điều cả bố mẹ và bác ruột Thành chờ đợi nhất lúc này là Thành sẽ có được quá trình tập luyện thật tốt, để có tên trong danh sách dự World Cup, trước khi bước vào giải đấu mang tính lịch sử sắp tới.
Còn mong ước lớn nhất của ông là gì? “Tôi chỉ ước cho nó được mạnh khỏe, có được thể lực tốt nhất sau khi trở lại từ chấn thương. Mong con sẽ không bị sa ngã trước các cám dỗ để tâp trung vào trái bóng, để đóng góp cho quốc gia. Như vậy là tôi vui rồi”, mẹ của Thành là bà Minh Huyền bộc bạch giản dị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.