CLB TP.HCM liên tiếp chia tay 'công thần'

28/11/2022 16:21 GMT+7

Sau khi mùa giải 2022 khép lại, CLB TP.HCM liên tiếp chia tay một số 'công thần' của mình trong nhiều năm qua.

Sầm Ngọc Đức (trái) là cầu thủ mới nhất rời CLB TP.HCM

KHẢ HÒA

Mới đây, Sầm Ngọc Đức đã viết tâm thư trên trang cá nhân: "Xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo đội bóng, các thầy trong ban huấn luyện, những người anh em trong đội, và các CĐV thân yêu của đội bóng. 5 mùa bóng được sống, làm việc và cống hiến cho đội là quãng thời gian quý giá, hạnh phúc và đáng trân trọng đối với bản thân mình. Chúc cho đội bóng sẽ ngày càng phát triển, thành công trên con đường sắp tới.

Xin chúc cho những người anh em, những người đã sống, làm việc, và chiến đấu cùng nhau trong suốt những năm tháng ở đây sẽ có thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, và thành công trên con đường sắp tới! Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ở bên cạnh và đồng hành cùng nhau trong suốt thời gian qua. Tạm biệt và hẹn gặp lại!!!".

Trên trang chủ, CLB TP.HCM cũng xác nhận: "Cảm ơn những đóng góp của đội trưởng Sầm Ngọc Đức trong những mùa giải đồng hành cùng Chiến hạm Đỏ. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ và thành công trong màu áo mới".

Có nhiều đồn đoán cho rằng Sầm Ngọc Đức sẽ đầu quân cho CLB Công an Hà Nội (trước đó là CLB Công an Nhân dân) để thi đấu ở mùa giải 2023.

Trước đó, Ngô Hoàng Thịnh (9) là công thần đã nói lời chia tay với "Chiến hạm đỏ"

KHẢ HÒA

Trước đó, đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh cũng đã nói lời chia tay với "Chiến hạm đỏ": "4 năm trôi qua nhanh đến thẫn thờ, như vừa mới bắt đầu, như thể chỉ kịp vội vã nói lời chia tay. Nhưng những gì đọng lại không phải là thời gian bao lâu, mà là ta đã có được gì, là bao nhiêu cảm xúc ghi hằn lại trong tim. Ở đó có tình yêu, những kỉ niệm và những niềm trân quý, đến từ từng mảnh sân cỏ, từng góc khán đài. Cảm ơn 4 năm qua. Cảm ơn tất cả những gì màu áo này đã mang lại cho tôi, cả những lúc thành công và khi vấp ngã. Một nơi để tôi cảm nhận được đó là gia đình. Xin cảm ơn bằng cả trái tim".

Theo đó, sau khi trụ hạng thành công ở mùa giải 2022, CLB TP.HCM trụ hạng đã đưa ra chiến lược rất rõ ràng, đó là sẵn sàng chia tay những cầu thủ không còn khát khao cống hiến, hoặc không sẵn lòng giảm chế độ lương (từ 30-50%), lót tay theo chính sách "thắt lưng buộc bụng".

Điều này đã được ban lãnh đạo thẳng thắn đề cập đến toàn thể đội bóng, với hướng mở sẵn sàng tạo điều kiện để anh em cầu thủ tìm bến đỗ mới nếu có sự lựa chọn tốt hơn.

Lee Nguyễn (24) được cho là đã đồng ý ở lại CLB TP.HCM

KHẢ HÒA

Việc 2 công thần như Ngô Hoàng Thịnh, Sầm Ngọc Đức nói lời chia tay với "Chiến hạm đỏ" nhiều khả năng là do 2 phía (CLB và cầu thủ) không tìm được tiếng nói chung để đi đến một bản hợp đồng mới. Đây chỉ là 2 trong số nhiều cầu thủ mà CLB TP.HCM đã chia tay kể từ khi mùa giải 2022 kết thúc.

Ngoài ra, một tin vui mà người hâm mộ CLB TP.HCM nhận lại trong thời gian qua là Lee Nguyễn được cho đã gật đầu đồng ý giảm lương để tiếp tục thi đấu cho đội chủ sân Thống Nhất. "Chiến hạm đỏ" cũng vừa đón tân binh là trung vệ Trần Hoàng Phúc (từ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu) với bản hợp đồng 3 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.