CLB TP.HCM thắng to nhưng vẫn nhiều mối lo

11/03/2020 17:09 GMT+7

Đội bóng nhà giàu CLB TP.HCM có chiến thắng liên tiếp ở đầu mùa giải 2020 nhưng vẫn lộ nhiều điểm yếu, nếu không cải thiện sẽ khó bay cao ở đấu trường AFC Cup lẫn V-League.

Sự xuất sắc của Công Phượng, Phi Sơn cùng duyên ghi bàn của Xuân Nam đã mang về 2 chiến thắng liên tiếp cho CLB TP.HCM ở AFC Cup trước Hougang United (Singapore), Lào Toyota (Lào) cũng như vòng 1 V-League trước Quảng Nam. Thế nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, CLB TP.HCM vẫn có quá nhiều điều đáng lo.

Tiền đạo ngoại binh Amido Blade của CLB TP.HCM chơi đầu giỏi nhưng khả năng xử lý bằng chân kém

CLB TP.HCM

Mối lo đầu tiên đến từ hàng phòng ngự. Thủ môn số 1 Thanh Thắng chơi đạt yêu cầu chứ chưa thể gọi là xuất sắc, phần vì hạn chế thể hình (chỉ cao 1m72), phần vì đôi lúc chọn vị trí chưa hợp lý. Khi Thanh Thắng lỡ phải vắng mặt vì thẻ phạt, chấn thương hoặc phong độ thấp, người thay thế Bùi Tiến Dũng còn khiến nhiều người lo gấp bội bởi thường xuyên mắc lỗi.

Tân binh Nguyễn Xuân Nam liên tục "nổ súng", CLB TP.HCM lại thắng ở AFC Cup

Tiền vệ trái Công Hiển lanh lẹ nhưng chưa tạo được đột biến trong tấn công

CLB TP.HCM

Tiếp đến là các hậu vệ, TP.HCM an tâm nhất chính là vị trí trung vệ ngoại binh Diakite đang chơi với phong độ ấn tương. Hữu Tuấn hoặc Viết Phú cũng chơi ổn ở vị trí trung vệ còn lại. Tuy nhiên, ở hậu vệ cánh phải Tùng Quốc hay Văn Sơn chưa thể hiện được nhiều. Vị trí hậu vệ trái cũng không khá hơn khi Công Thành hay Đức Lương chỉ cần chơi tròn vai là mừng.

Công Phượng trở nên đơn độc từ lúc Phi Sơn rời sân

CLB TP.HCM

Ở hàng tiền vệ hiện chỉ mỗi Phi Sơn chơi khởi sắc bên cánh phải. Bội đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh - Anh Tuấn (hoặc Sầm Ngọc Đức) hiệu quả trong đánh chặn nhưng thiếu những pha phát động tấn công sắc bén. Ngoại binh Seo Young-duk cũng chơi vị trí này ở trận gặp Quảng Nam nhưng vẫn chưa để lại ấn tượng, vì thế chỉ còn trông chờ vào Văn Thuận sớm phục hồi chấn thương. Ở tiền vệ trái, Công Hiển nhỏ con, lanh lẹ nhưng cũng thiếu kết nối trên hàng công nên TP.HCM ít có miếng đánh ấn tượng từ cánh này.

Nhiều vị trí dự bị của CLB TP.HCM chưa khiến HLV Chung Hae-soung ưng ý

CLB TP.HCM

Trên hàng tiền đạo, Công Phượng đá lùi phía sau Amido Balde là hợp lý, tuy nhiên cả 2 vẫn chưa ăn ý nên "Messi phố Núi" thường phải dạt sang phải để phối hợp cùng "Ronaldo xứ Nghệ" Phi Sơn. Ở trận gặp Lào Toyota, khi Phi Sơn sớm rời sân vì chấn thương, Công Phượng trở nên đơn độc, nhiều lần lùi sâu về sân nhà để tìm bóng vì thế anh đánh mất vị trí sở trường. Trong khi đó, tiền đạo Amido Balde chơi đầu hay (ghi 3 bàn thắng đều bằng đánh đầu) nhưng khả năng giữ bóng, sút bằng chân lại quá tệ nên bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Siêu dự bị Xuân Nam có thể được sử dụng nhiều hơn nhưng Ban huấn luyện CLB TP.HCM cũng chưa thể an tâm với hàng công đội nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.