CLB TP.HCM trong nỗi nhớ Công Phượng

04/01/2021 09:11 GMT+7

Kết thúc giải tứ hùng-Cúp HTV 2020, CLB TP.HCM xếp ở vị trí thứ 3 với 4 điểm giành được sau 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Tất nhiên đây chỉ là một giải đấu giao hữu nên không đặt nặng vấn đề thành tích. Tuy nhiên qua giải đấu này, có thể thấy CLB TP.HCM đang nhớ Công Phượng.

Ở giai đoạn 1 của V-League 2020, đội bóng thành phố mang tên Bác thi đấu khá thành công nhờ vào sự tỏa sáng của Công Phượng với 6 bàn thắng cùng hàng loạt pha kiến tạo. Bước sang giai đoạn 2, khi Công Phượng chấn thương, TP.HCM thi đấu sa sút và phải sớm tung cờ trắng trong cuộc đua đến ngôi vô địch (xếp hạng 5 chung cuộc). Kết thúc V-League 2020, Công Phượng trở về Hoàng Anh Gia Lai. Và ngay lập tức người ta nhận ra khoảng trống không nhỏ mà tiền đạo quê Đô Lương để lại cho CLB TP.HCM.

Kiatisak đứng cabin huấn luyện, bầu Đức dự khán, cầu thủ HAGL đá thế nào?

Trong giải tứ hùng vừa qua, trong 2 trận đấu đầu tiên gặp Bình Định và Sài Gòn FC, dù các đối thủ đều chưa tung ra đội hình mạnh nhất nhưng các học trò của HLV Polking cũng không thể một lần xuyên thủng mành lưới của đối phương. Thậm chí ở trận đấu với đội bóng cùng thành phố là Sài Gòn FC, CLB TP.HCM còn không thể chuyển hóa lợi thế được chơi hơn người từ phút 63 thành bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm trong một trận cầu không có bàn thắng.
Còn ở trận đấu cuối cùng với CLB Hà Nội, hàng công của TP.HCM cũng đã bất lực trong 3/4 thời gian của trận đấu. Phải đến khi đội bóng Thủ đô tung các cầu thủ dự bị vào sân và tận dụng những sai lầm của Đình Trọng cũng như thủ môn Phí Minh Long mà TP.HCM mới ghi được 2 bàn thắng. Nếu không được hàng phòng ngự Hà Nội ‘tặng quà’, có lẽ đội bóng chủ sân Thống Nhất đã phải rời giải mà không ghi được một bàn thắng nào.

Mới dẫn dắt HAGL, HLV Kiatisak liền nói điều bất ngờ về Công Phượng

Thực tế là ở giải đấu vừa qua, HLV Polkings đã thử nghiệm hàng loạt cầu thủ trên hàng công. Nào là Thanh Bình, Công Thành, Huy Toàn, Quang Nam, Huy Tín cho đến Trùm Tỉnh, Lâm Ti Phông, Xuân Nam. Thế nhưng, chưa ai tạo được ấn tượng và làm người ta quên được Công Phượng. Vấn đề của TP.HCM lúc này là thiếu những đường chuyền quyết định và một cầu thủ có khả năng tạo đột biến và biết cách ghi bàn như Công Phượng.

TP.HCM dù rất nỗ lực nhưng vẫn bế tắc ở khâu ghi bàn

Khả Hòa

Nỗi lo của HLV Polkings càng lớn hơn khi ở những vòng đấu đầu tiên của V-League 2021, TP.HCM nhiều khả năng sẽ phải thi đấu “chấp tây” với các đối thủ. Mới đây, tiền đạo người Costa Rica Jose Ortiz đã nói lời chia tay với CLB TPHCM để chuyển sang thi đấu tại Colombia. Hiện trong đội hình của ‘Chiến hạm đỏ’ chỉ có duy nhất 1 ngoại binh là hậu vệ Diakite.
Để bù đắp vào lỗ hổng, TP.HCM đang hoàn tất các thủ tục để đưa một chân sút người Brazil về Việt Nam. Thế nhưng với việc phải cách ly 14 ngày, gần như chắc chắn ngoại binh này thể ra sân đúng vào ngày 17/1, khi ‘Chiến hạm đỏ’ bước vào trận đấu mở màn tại V-League 2021 (gặp SHB.Đà Nẵng). Đấy là chưa kể tới khả năng hòa nhập của tân binh này với TPHCM cũng còn là một dấu hỏi.

HLV A Polkin liệu có giúp TP.HCM bật lên?

Khả Hòa

Hãy cùng chờ xem TP.HCM sẽ ‘sống’ ra sao ở mùa giải 2021 khi không có Công Phượng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.